Thời sự Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam

30/10/2020, 10:43

Tối qua 29/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

img
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - ảnh tư liệu.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

"Thật tuyệt khi trở lại Hà Nội và để kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt. Tôi rất mong chờ cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh" - ông Pompeo đăng trên tài khoản Twitter sau khi đến Hà Nội.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Chuyến thăm của ông Pompeo nhằm tái khẳng định sức mạnh của quan hệ Đối tác toàn diện, kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, thúc đẩy cam kết chung về một khu vực hòa bình, thịnh vượng và thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Việt Nam là một điểm dừng chân không được thông báo trước của ông Pompeo trong chuyến công du một loạt quốc gia châu Á. Trước đó, ông đã dự Đối thoại Chiến lược Mỹ - Ấn Độ ở New Delhi, thăm Sri Lanka, Indonesia.

Trước đó, ngày 6/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo để trao đổi về quan hệ Việt Nam-Mỹ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Ông Pompeo là vị ngoại trưởng thứ tư thăm Việt Nam từ đầu năm 2020 đến nay, sau Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjártó Péter.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.