An ninh hình sự

Ngư phủ bị hành hạ dã man ở Cà Mau: Đưa bị hại đi giám định

22/11/2022, 16:22

Công an tỉnh Cà Mau đã có thông tin chính thức về vụ việc ngư phủ bị hành hạ dã man trên tàu cá, trên người có nhiều vết thương.

Tại buổi họp báo chiều 22/11, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp cùng UBND tỉnh, Sở TT&TT và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã có thông tin liên quan đến việc ngư phủ bị hành hạ dã man trên tàu cá, gây xôn xao dự luận những ngày vừa qua.

Theo thượng tá Phan Bửu Kiếm, sau khi thỏa thuận với chủ ghe thì 2 bị hại đi biển luôn không quay trở lại làm việc. Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ ghe điều khiển ghe vào bờ, nhưng chủ ghe không chấp hành.

img

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau thông tin với báo chí về vụ việc ngư phủ bị hành hạ trên tàu cá.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án để làm rõ về hành vi hành hạ người khác, cơ quan chức năng mới gặp được ông Tr. Còn ông B. chưa biết ở đâu, trên tàu cá nào. Cơ quan công an cũng đang liên hệ để tìm ông B.

“Vị trí xảy ra vụ việc được xác định nằm ở ngoài khơi thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau, nhưng không xác định được thuộc huyện nào. Nên đơn vị nào phát hiện vụ việc thì giao đơn vị đó thụ lý xử lý. Hiện, Công an huyện Trần Văn Thời đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng”, thượng tá Kiếm thông tin thêm.

Cũng theo thượng tá Kiếm, do chủ ghe không chấp hành, Công an huyện Trần Văn Thời đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Sông Đốc tiến hành điều ghe vào bờ để phục vụ xử lý vụ việc.

“Ông Tr. cũng đánh bắt ở trên biển. Đến 6h sáng nay (22/11), ông Tr. mới được đưa vào bờ. Công an đang đưa ông Tr. đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bị can”, thượng tá Kiếm nói.

img

Buổi họp báo có đông đảo các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Cà Mau tham dự.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào ngày 15/11, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông bị hành hạ dã man xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển, nghi ở tỉnh Cà Mau.

Theo đó, đoạn clip thứ nhất dài 2 phút 45 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng, bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man.

Người đàn ông bị hành hạ, nhiều lần xin tha nhưng người hành hạ vẫn tiếp tục thực hiện những hành động dã man.

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân.

Ở clip thứ 2 dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh nạn nhân ở trần bị 1 thanh niên dùng cây kềm bấm vào tai.

img

Một trong hai nạn nhân bị hành hạ dã man bằng kềm. (Ảnh chụp màn hình)

Theo báo cáo bước đầu của UBND huyện Trần Văn Thời, trong sự việc này, có 2 bị hại là ông T.V.Tr. (SN 1975, ngụ ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) và anh L.V.B. (SN 1992, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Cả 2 đều là ngư phủ.

Trước đó, tàu cá BT:97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi là bà Năm Bộ) làm chủ, xuất bến để ra biển tại cửa sông vào ngày 4/1/2022.

Sau khi ra biển, tàu cá BT: BT:97993-TS hoạt động bình thường.

Đến ngày 23/5, ông Tr. bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích. Ngày 24/5, anh B. bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy 1 chiếc răng.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 3 nghi can, gồm: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tự To, tài công, con của chủ tàu cá), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) và Đoàn Văn Hùng để điều tra, làm rõ hành vi “Hành hạ người khác”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.