Thị trường

Người dân đổ xô mua xăng dầu, Sở Công thương Cà Mau khuyến cáo gì?

11/10/2022, 13:12

Nhiều cửa hàng ở Cà Mau hết xăng dầu do thương nhân đầu mối cung cấp xăng dầu chưa kịp.

Ngày 11/10, theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh Cà Mau, nguồn cung ứng dầu diesel phục vụ khai thác thủy sản của các cửa hàng xăng dầu tại các cửa biển vẫn đảm bảo phục vụ chuyến biển sắp tới (từ ngày 17 - 21/9 âm lịch).

Toàn tỉnh có 372 cửa hàng xăng dầu. Qua rà soát mới đây của Sở Công thương, có 348 cửa hàng đang hoạt động. Có 2 cửa hàng ngừng nghỉ để cải tạo, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, được Sở Công thương thống nhất.

img

Nhiều cửa hàng ở Cà Mau hết xăng dầu cục bộ do thương nhân đầu mối phân phối cung cấp xăng dầu chưa kịp thời, không đủ nguồn để cung cấp. (Ảnh minh họa)

Đối với 22 cửa hàng ngừng hoạt động, do Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực.

Tuy nhiên, thực tế là hiện có tình trạng một số cửa hàng xăng dầu chỉ bán cầm chừng do thiếu nguồn cung.

Sở Công thương cho rằng, qua công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hàng ngày trên địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời có 3 cửa hàng hết xăng dầu cục bộ do thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cung cấp xăng dầu chưa kịp thời, không đủ nguồn để cung cấp.

Cụ thể, như tại cửa hàng xăng dầu Khánh Duy, hết xăng vào sáng 8/10, do thương nhân đầu mối không đủ nguồn hàng để cung cấp kịp thời. Đến 13h cùng ngày, cửa hàng đã có xăng bán, riêng mặt hàng dầu diesel vẫn bán bình thường.

Cửa hàng xăng dầu Kim Son hết xăng và dầu từ chiều ngày 7/10, do thương nhân đầu mối không đủ nguồn hàng để cung cấp kịp thời. Và đã bán lại vào lúc 17h ngày 8/10.

Còn cửa hàng xăng dầu Thanh Châu hết xăng, do thương nhân phân phối không đủ nguồn hàng để cung cấp kịp thời. Sau đó được cung cấp và bán lại vào ngày 10/10, hiện vẫn còn bán dầu diesel.

Sở Công thương tỉnh Cà Mau cũng dự báo, giá xăng dầu kỳ điều hành hôm nay 11/10 sẽ tăng trở lại.

Để hạn chế việc người dân đổ xô đi mua xăng khi nghe thông tin xăng dầu sắp tăng giá, Sở Công thương tỉnh Cà Mau cũng khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng dầu theo nhu cầu sử dụng; không đổ xô mua xăng dầu dự trữ gây mất an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn dân cư.

Theo thống kê từ Bộ Công thương, có hơn 300 cây xăng đang gián đoạn nguồn cung (tính đến ngày 10/10), như: tại TP.HCM, có 121/550 cửa hàng hết xăng (chiếm 20%); tỉnh Bình Phước, có 27/415 cửa hàng dừng hoạt động, 23 cửa hàng hết xăng còn dầu, 2 cửa hàng hết dầu còn xăng; tỉnh An Giang, 24 cửa hàng muốn tạm dừng và có 30/559 cây xăng vẫn mở cửa nhưng không có xăng để bán;

Tỉnh Hậu Giang có 21/211 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hết xăng, dầu; tỉnh Ninh Thuận, có 5/128 cửa hàng xăng dầu đóng cửa, 8 đơn vị đề nghị dừng bán; tỉnh Đắk Lắk, có 24 cửa hàng xăng dầu gián đoạn nguồn cung; tỉnh Bình Dương, có 16/445 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.