Xem - ăn - chơi

Người dân Hà Nội về trung tâm đón Giao thừa không pháo hoa

28/01/2017, 06:09

Tượng đài Lý Thái Tổ chật cứng người trong thời khắc đón Giao thừa không bắn pháo hoa.

4

Hồ Gươm huyền ảo trong đêm giao thừa.

Năm nay tất cả các tỉnh, thành trên cả nước đều không bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Thay vào đấy là những chương trình ca nhạc đặc sắc của các nghệ sỹ lớn trong làng giải trí trong nước phục vụ người dân.

Tại Hà Nội mọi người đổ dồn về các khu vui chơi giải trí, các ngôi chùa. Đặc biệt Hồ Gươm, Hồ Tây là địa điểm lý tưởng nhất để đón Giao thừa. Khu tập chung nhiều nhất, sôi động nhất là xung quanh Tượng đài Lý Thái Tổ, vì nơi đây diễn ra chương trinhg ca nhạc ngoài trời hoành tráng. Người dân vẫn được xem pháo hoa, nhưng xem trên màn hình Led cỡ lớn.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Hồ Gươm trong thời khắc đón Giao thừa năm 2017.

1

Tại nút giao Tây Sơn - Thái Thịnh. Những người buôn bán từ rất sớm đã chuẩn bị nhiều loại cây "tài, lộc" để bán cho mọi người khi Giao thừa đến.

2

Tràng Tiền lung linh ánh đèn chào năm mới

3

Từ khắp nơi, mọi người đổ dồn về tượng đài Lý Thái Tổ để đón xem chương trình ca nhạc chào xuân mới. 

5

Quanh Hồ Gươm gần phút Giao thừa không còn cảnh chen chúc, náo nhiệt như mọi năm.

6 (2)

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ người dân đổ dồn về ngày càng đông bằng nhiêu loại phương tiện khác nhau.

6

Mặc dù trời hơi se lạnh nhưng các gia đình vẫn cho con nhỏ đi đón Giao thừa, vui năm mới.

7

 

8

Cháu bé gục đầu vào vai bố chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới.

9

Mọi người phấn khởi, chăm chú theo dõi chương trình ca nhạc sôi động.

10

 

12

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", ngày đầu năm đi lễ chùa nên mua thêm túi muối để cầu may trong năm mới.

13

Một người nước ngoài đeo cả túi muối trước ngực mong năm mới được an lành

14

Con gà là biểu tượng của năm 2017 (Đinh Dậu).

15

Múa rồng bên hồ Gươm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.