Xã hội

Người dân ùn ùn đổ về TP. HCM nhưng không dính "kẹt xe"

23/02/2015, 21:11

Chiều mùng 5 Tết, hàng vạn người dân đổ về nhưng TP. HCM không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

IMG_4310
Tình trạng kẹt xe kéo dài trên Xa lộ Hà Nội, trước cổng Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, quận 9, TP. HCM đã cơ bản được giải quyết khi tuyến cao tốc TP. HCM-Long Thành-Dầu Giây được thông xe toàn tuyến.

Chiều 23/2, hàng vạn phương tiện cùng đổ về TP. HCM sau kỳ nghỉ Tết nhưng giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ TPHCM không bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, việc thông toàn tuyến cao tốc TP. HCM-Long Thành-Dầu Giây trước Tết Ất Mùi đã giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông trên QL1A, đoạn qua TP. Biên Hòa (Đồng Nai), Xa lộ Hà Nội (trước khu vực Suối Tiên, quận 9, TP. HCM) và phà Cát Lái (quận 2, TP. HCM).

Trên Xa lộ Hà Nội, cửa ngõ phía Đông bắc TP. HCM vào lúc 16h chiều 23/2, lượng xe gắn máy quay trở về TP. HCM tăng cao đột biến so với ngày thường, khiến việc lưu thông có phần khó khăn nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Cụ thể như đoạn đường trước cổng Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9) không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, dòng xe rồng rắn xếp hàng như mọi năm.

Anh Nguyễn Văn Hải, một người dân cư ngụ phường Tân Phú, quận 9, TP. HCM cho biết cách đây chỉ 2 năm vào mỗi dịp lễ mỗi khi có dịp đi qua đây anh phải hít no bụi bặm từ các phương tiện do các loại xe tải, xe khách, xe máy chen nhau ùn tắc kéo dài đến 2-3km.

“Từ khi tuyến đường cao tốc TP. HCM-Long Thành-Dầu Giây đi vào hoạt động, lượng xe ô tô trên Xa lộ Hà Nội giảm hẳn, năm nay tôi chở cả gia đình đi chơi Tết mà không bị kẹt xe, không bị ngộp thở vì khói bụi như mọi năm”, anh Hải hồ hởi nói.

1
Dòng xe ô tô xếp hàng dài nối đuôi nhau tại đầu tuyến cao tốc TP. HCM-Long Thành-Dầu Giây đổ về trung tâm TP. HCM.

Theo quan sát của PV, tại giao lộ Nguyễn Thị Định - Mai Chí Thọ (quận 2) lượng xe ô tô đi cao tốc TP. HCM-Long Thành-Dầu Giây đổ dồn về rất đông gây ùn ứ cục bộ, xe ô tô phải xếp hàng dài hơn 2km, các tài xế phải đợi 2-3 lượt đèn đỏ mới qua được giao lộ này.

Đại diện Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị khai thác và vận hành đường cao tốc Long Thành) cho biết lượng xe đi đường cao tốc tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, ngày thường có khoảng 18.000 lượt xe ô tô đi qua tuyến cao tốc này nhưng trong dịp cao điểm, như Mùng 4 Tết có đến 34.000 lượt xe.

IMG_4341
Phà Cát Lái phải hoạt động hết công suất phục vụ người dân quay trở lại TP. HCM.

Tại bến phà Cát Lái (quận 2, TP. HCM), từ 16h chiều, lượng phương tiện hướng từ Nhơn Trạch qua phà quay trở về TP. HCM rất đông gây quá tải. Để giải quyết lượng phương tiện tăng cao đột biến bến phà Cát Lái phải huy động toàn bộ nhân lực sang bờ huyện Nhơn Trạch nhằm tránh tình trạng ách tắc kéo dài.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Bến phà Cát Lái cho biết: Chiều mùng 5 Tết, lượng khách qua phà Cát Lái đạt gần 70.000 lượt hành khách. Dù năm nay lượng xe ô tô qua phà ít hơn do chủ yếu đi đường cao tốc TP. HCM-Long Thành-Dầu Giây nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện phía bờ Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) do lượng phương tiện đổ dồn về một lúc để qua phà.

IMG_4344
Người dân tấp nập quay trở lại TP. HCM sau nhiều ngày nghỉ Tết Ất Mùi 2015.

“Dự báo được tình hình, bến phà phải huy động 8 phà hoạt động hết công suất cùng toàn bộ nhân lực trực chiến, làm việc hết công suất để phục vụ bà con quay trở lại TP. HCM”, ông Tuấn nói.

Tương tự, trên các tuyến đường cửa ngõ vào TP. HCM như QL13, khu vực cầu Bình Điền trên QL1A cửa ngõ đi các tỉnh ĐBSCL, lượng xe gắn máy cũng tập trung đổ về TP. HCM cũng tăng cao đột biến. Tuy nhiên, việc ùn ứ chỉ xảy ra đoạn cửa ngõ vào TP. HCM qua địa bàn huyện Bình Chánh xe cộ chỉ đông đúc, tốc độ lưu thông chậm lại chứ không xảy ra kẹt xe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.