Quân sự

Người Đức cáo buộc Obama gây đối đầu giữa phương Tây và Nga ở Biển Đen

01/07/2021, 08:04

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phải chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn trong quan hệ giữa phương Tây và Nga.

Điều này đã được tuyên bố bởi các độc giả của báo Der Spiegel ở Đức.

Theo phản ánh của RIA Novosti, độc giả Đức phản ứng trước những sự kiện diễn ra ở Biển Đen ngoài khơi bán đảo Crimea.

Theo các bình luận bằng tiếng Đức, ông Obama là người đầu tiên gọi Nga là "cường quốc khu vực".

img

Tàu chiến NATO ở Biển Đen - ảnh tư liệu minh họa.

Sau đó, phía Nga buộc phải chứng minh rằng nước Nga là “một thứ gì đó hơn thế nữa”.

"Các chính trị gia của chúng ta đang cố gắng thuyết phục rằng mọi vấn đề của thế giới này đều đến từ Putin. Và điều này cũng vô nghĩa.

Tạo ra hình ảnh kẻ thù từ Nga là chiến lược sống còn duy nhất của NATO và ngân sách quân sự khổng lồ của tổ chức này" – một người dùng web cho hay.

Người dùng cũng đặt ra câu hỏi rằng các tàu chiến của Hà Lan và Anh đang làm gì ở Biển Đen.

Các nhà bình luận lưu ý rằng Nga không kéo quân của mình vào Vịnh Mexico vào lúc này để trả đũa cũng là may.

img

Báo Hồng Kông: Trung Quốc và Nga phủ nhận ý định thành lập liên minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.