Bóng đá

Người hùng U23 Việt Nam nhận cú sốc, lỡ cơ hội lên tuyển

25/07/2022, 17:28

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương ở vùng mắt cá chân và đầu gối.

Tối 24/7, CLB Viettel đã có chiến thắng vất vả 1-0 trước TP.HCM trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2022.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, đội bóng áo lính thiếu vắng một loạt cầu thủ trụ cột, trong đó có Nhâm Mạnh Dũng.

img

Nhâm Mạnh Dũng thi đấu ấn tượng trong thời gian qua

Thời gian gần đây, Mạnh Dũng thường xuyên được tung vào sân từ băng ghế dự bị và thi đấu khá tốt. Đáng kể nhất là bàn thắng vào lưới Hải Phòng giúp Viettel giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn mới đây HLV Bae Ji Won cho biết, chân sút sinh năm 2000 đã bị đau và không thể thi đấu.

Cụ thể, Mạnh Dũng bị chấn thương ở vùng mắt cá chân và đầu gối. Đây là chấn thương khá phức tạp, cần nhiều thời gian để hồi phục.

“Tôi đang cố gắng để đưa cậu ấy trở lại. Tuy nhiên, đội ngũ y tế cho biết đây là chấn thương cần nhiều thời gian hồi phục. Tôi muốn cầu thủ thi đấu khi đạt thể trạng tốt nhất", HLV Bae Ji Won nói.

Sau khi trở lại từ giải U23 châu Á 2022, Nhâm Mạnh Dũng đã thi đấu rất tự tin và đang có phong độ cao.

Chính vì vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra tiếc nuối khi học trò của mình đột ngột bị chấn thương.

“Dũng là cầu thủ đầy tiềm năng không chỉ ở Viettel mà còn là tương lai của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy đang phát triển rất nhanh.

Mạnh Dũng là cầu thủ trẻ, còn thời gian phát triển phía trước và chúng tôi đã trao cơ hội cho cậu ấy thể hiện”, ông Bae Ji Won chia sẻ.

Tại SEA Games 31, chân sút quê Thái Bình là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV.

Ở U23 châu Á 2022, Mạnh Dũng cũng được HLV Gong Oh-kyun tin dùng.

Tại giải đấu trên đất Uzbekistan, chân sút sinh năm 2000 đã phát huy được hết sự đa năng khi có thể chơi tốt ở mọi vị trí mà nhà cầm quân người Hàn yêu cầu.

Anh đá trung vệ trong trận gặp U23 Thái Lan và tiền đạo ở các trận đấu với U23 Hàn Quốc, U23 Malaysia và U23 Ả Rập Xê Út.

Ở vị trí trung phong, chân sút sinh năm 2000 đã ghi được 1 bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc, qua đó giúp đoàn quân áo đỏ có được trận hòa quý giá.

Thậm chí ở tứ kết, khi Quan Văn Chuẩn bị thẻ đỏ, Mạnh Dũng đã trở thành thủ môn bất đắc dĩ trong hơn 20 phút. Dù vậy, anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không để thủng lưới trước U23 Ả Rập Xê Út.

Việc Nhâm Mạnh Dũng chấn thương có thể khiến anh lỡ cơ hội góp mặt ở các trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Đây là thiệt thòi lớn với chân sút đang thể hiện nhiều tiến bộ trong thời gian qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.