Xã hội

Người lao động ngành đường sắt nhận quà đón "Tết sum vầy"

14/01/2022, 14:58

Tổng công ty đường sắt cùng Công đoàn ngành trao quà hỗ trợ, động viên người lao động ngành trước dịp Tết Nguyên đán.

Sáng 14/1, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Công đoàn ngành đường sắt phối hợp các công ty đường sắt thành viên tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an", trao những suất quà Tết đến cán bộ, nhân viên lao động của ngành đường sắt.

img

Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh phát biểu, chia sẻ tại chương trình Tết sum vầy - Xuân bình an

Phát biểu tại chương trình, Tổng giám đốc Công ty đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh cho hay, hàng năm Tổng công ty và Công đoàn ĐSVN đều ban hành Chỉ thị liên tịch về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và phục vụ vận tải, đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

"Chương trình “Tết sum vầy” đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, mang lại không khí đầm ấm, gắn kết, chia sẻ yêu thương với người lao động khi mỗi dịp Tết đến, Xuân về", ông Mạnh chia sẻ.

img

Dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm qua do đại dịch Covid-19, ngành đường sắt vẫn hỗ trợ hết mình để người lao động có Tết ấm no

Theo Tổng giám đốc Công ty đường sắt Việt Nam, năm qua, dịch Covid-19 đã khiến ngành đường sắt gặp rất nhiều khó khăn. Có thời điểm toàn bộ tàu khách phải dừng hoàn toàn chạy tàu, kinh doanh thua lỗ, mất dòng tiền hoạt động, hàng nghìn người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, thu nhập người lao động…

Trong bối cảnh đó, tinh thần đoàn kết của người Đường sắt lại được phát huy cao độ, cả hệ thống chính trị đã chủ động vào cuộc để chỉ đạo, lãnh đạo toàn Ngành, vừa đảm bảo chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh.

img

Phó chủ tịch công đoàn ĐSVN Nguyễn Thanh Hoàn chúc Tết, động viên người lao động ngành đường sắt

Cũng trong tâm dịch, nhiều chuyến tàu chuyên chở thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm; hay chở đồng bào miền Nam trở về quê hương…vẫn miệt mài xuôi ngược, hàng vạn cán bộ, NLĐ không quản hiểm nguy, ngày đêm vững vàng trên từng vị trí công tác.

"Bằng những nỗ lực vượt khó, ngành đường sắt đã trụ vững trong đại dịch, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh, cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2021, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đời sống NLĐ được chăm lo, bảo vệ, nhất là các hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu “không để ai ở lại phía sau”, cùng góp những công sức nhỏ bé của toàn Ngành cùng cả nước vượt qua đại dịch", ông Sỹ nhấn mạnh.

img

img

Ngoài hỗ trợ cho người lao động, ngành đường sắt cũng trao quà hỗ trợ cho 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đà Nẵng

Tại chương trình, ông Đặng Sỹ Mạnh và Phó chủ tịch công đoàn ĐSVN Nguyễn Thanh Hoàn đã trao hỗ trợ tổ chức Tết sum vầy cho các ga thuộc Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế, chi nhánh Nghĩa Bình, 14 tập thể lên ban làm việc đêm giao thừa; trao hỗ trợ 6 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 08 đơn vị chi chăm lo cho người lao động , tặng quà Tết 20 người lao động, tặng 1 cặp vé tàu tết, 2 gia đình chính sách, với số tiền gần 900 triệu đồng.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngành ĐSVN chi khoảng 8,6 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công nhân viên chức ngành đón Tết sum vầy, trợ cấp cho NLĐ hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tập thể lên ban đêm Giao thừa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.