Xã hội

Người nhà mang di ảnh nạn nhân lên Sở Y tế hỏi nguyên nhân

29/08/2014, 14:23

Sau 53 ngày mẹ con sản phụ Thu tử vong bất thường tại bệnh viện, người nhà nạn nhân mặc khăn tang áo chế và mang theo di ảnh nạn nhân đến Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế hỏi nguyên nhân.

Sáng 29/8, sau 53 ngày mẹ con sản phụ Lê Thị Thu (SN 1970, thôn Dạ Khê, xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tử vong bất thường tại bệnh viện, rất đông người nhà nạn nhân mặc khăn tang áo chế và mang theo di ảnh nạn nhân đến Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế để hỏi nguyên nhân.

Gia đình nạn nhân đeo khăn tang mặc áo chế và mang theo di ảnh nạn nhân lên Sở Y tế Thừa Thiên - Huế hỏi nguyên nhân
Gia đình nạn nhân đeo khăn tang mặc áo chế và mang di ảnh nạn nhân lên Sở Y tế Thừa Thiên - Huế hỏi nguyên nhân

Gia đình nạn nhân cho rằng họ quá nóng lòng vì từ ngày mẹ con sản phụ Lê Thị Thu tử vong bất thường tại bệnh viện đến nay đã 53 ngày, nhưng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn chưa có kết luận chính thức cho gia đình. Gia đình nạn nhân cũng đề nghị Sở Y tế làm rõ 3 vấn đề, đó là nguyên nhân vì sao con, cháu họ chết; trách nhiệm các cá nhân liên quan trong kíp trực đỡ đẻ sản phụ Lê Thị Thu tại Khoa Sản Bệnh viện TP Huế; vì sao Sở Y tế mời người nhà nạn nhân đối chất rồi lại hủy?

Gia đình nạn nhân cũng cho biết trước đó, vào ngày 11/7, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của các bệnh viện liên quan cũng như việc chuyển tuyến trong trường hợp này trước ngày 18/7 để trả lời gia đình và công luận.

“Đến nay, đã ngày 29/8, nhưng Sở Y tế vẫn chưa có trả lời theo chỉ đạo của Bộ Y tế, như vậy văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế có hiệu lực không?”- anh Lê Văn Tiến, người nhà của sản phụ Lê Thị Thu chất vấn.

Theo ông Trần Đình Oanh – Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, đồng thời cho biết Sở Y tế đã nhận đơn của gia đình sản phụ ngày 8/8 và Sở sẽ có trả lời cho gia đình nạn nhân trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đơn của gia đình sản phụ theo quy định của pháp luật.

Người nhà nạn nhân ngồi trước Sở Y tế Thừa Thiên - Huế sáng 29/8
Người nhà nạn nhân đứng, ngồi trước Sở Y tế Thừa Thiên - Huế sáng 29/8

Theo ông Bùi Minh Bảo, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế, Sở Y tế sẽ trả lời tất cả những nội dung liên quan trong phạm vi của Sở Y tế, trong khi đó cơ quan điều tra Công an chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ việc. Sở cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc hoãn đối chất với gia đình nạn nhân.

Đối với các cá nhân liên quan đến kíp trực đỡ đẻ sản phụ Lê Thị Thu, sau khi đối chất về việc có hay không có việc người nhà xin chuyển viện nhưng Bệnh viện TP Huế “neo” lại dẫn đến sau khi chuyển viện lên Bệnh viện Trung ương thì tử vong, cũng như kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng mới xem xét để có hình thức xử lý theo quy định.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, theo trình bày của gia đình nạn nhân, vào ngày 3/7, chị Lê Thị Thu được người nhà đưa đến Bệnh viện TP Huế (thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế) để khám thai và chuẩn bị sinh con. Bệnh viện hẹn ngày 9/7 nhập viện, nhưng nghi ngờ thai nhi trong bụng mẹ đã quá ngày, nên ngày 7/7 gia đình sản phụ Thu đến khám lại và xin chuyển viện lên Bệnh viện Trung ương Huế vì thai quá ngày sinh, nhưng bác sỹ từ chối.

img

Sáng 9/7, sản phụ Lê Thị Thu được người nhà đưa đến bệnh viện để khám, đến khoảng 9h thì chị Thu chuyển dạ và được đưa vào phòng sinh thường. Đến 11h cùng ngày, kíp trực đỡ đẻ cho sản phụ Thu yêu cầu người nhà đưa áo quần vào cho cháu.

Tuy nhiên, đến 13h30 ngày 9/7, người nhà tá hỏa khi được bác sĩ thông báo sản phụ Thu nguy kịch phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Khi chuyển đến Khoa sản Bệnh viện Trung ương Huế, sản phụ Lê Thị Thu đã hôn mê, tim đập rời rạc, không có mạch, xuất huyết âm đạo và miệng.

Sản phụ nhập viện được khoảng 5 phút thì tim ngưng đập, nên bác sĩ phải đánh sốc điện để lấy lại nhịp tim, nhịp tim sản phụ đập trở lại nhưng rất yếu, nghi chết não. Trong khi đó, thai nhi đã chết lưu trong bụng mẹ, và đến khoảng 22h ngày 9/7 thì sản phụ Thu tử vong.

img

Theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, Cơ quan Công an và Cơ quan Giám định Pháp y tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến bệnh viện khám nghiệm tử thi nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 mẹ con sản phụ Lê Thị Thu tử vong tại bệnh viện.

Ngày 11/7, Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế làm rõ và báo cáo trường hợp hai mẹ con sản phụ Lê Thị Thu tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế vào đêm 9/7.

Bộ Y tế yêu cầu trong khi chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của các bệnh viện liên quan cũng như việc chuyển tuyến trong trường hợp này trước ngày 18/7 để trả lời gia đình và công luận.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/7, ông Bùi Minh Bảo, Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ bệnh án và thảo luận với Bệnh viện Trung ương Huế, chất vấn các bác sĩ kíp trực, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế và Bệnh viện Trung ương Huế đã đưa ra đánh giá ban đầu về nguyên nhân thai nhi và sản phụ sản phụ Lê Thị Thu tử vong có thể do thuyên tắc ối.

Gia đình nạn nhân sản phụ Lê Thị Thu tại buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế sáng 29/8
Gia đình nạn nhân sản phụ Lê Thị Thu tại buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế sáng 29/8

Theo ông Bảo, thuyên tắc ối được giới Y khoa coi là một thảm họa sản khoa, xảy ra đột ngột không có triệu chứng báo trước vào thời điểm chuyển dạ hoặc ngay lập tức sau sinh, rất khó tiên lượng.

Ông Bảo cũng cho biết, nguyên nhân thai nhi và mẹ con sản phụ Lê Thị Thu tử vong do thuyên tắc ối chỉ là đánh giá ban đầu. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang hoàn tất các kết luận cuối cùng để đưa ra nguyên nhân cụ thể báo cáo với Bộ Y tế, người nhà nạn nhân và công luận.

Trong khi đó, sau khi biết thông tin bước đầu về nguyên nhân do thuyên tắc ối, phía gia đình nạn nhân sản phụ Lê Thị Thu đã tỏ ra rất bức xúc. Ông Dương Anh Tuấn (chồng sản phụ Lê Thị Thu) cho biết, phía gia đình vẫn mong cơ quan chức năng làm rõ những dấu hiệu bất thường trước khi sản phụ Thu cùng thai nhi tử vong để có kết luận cuối cùng một cách khách quan. Ông Tuấn  cũng cho biết, gia đình sẽ gửi đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng cao hơn.

Duy Lợi

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.