Xã hội

Người vẽ bậy lên toa tàu metro có thể bị truy tố hình sự

12/06/2022, 15:11

Hành vi cố tình vẽ bậy lên hai toa tàu metro là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản có thể bị truy tố hình sự hoặc xử phạt từ 2 triệu đồng trở lên.

Liên quan vụ việc 2 toa tàu metro của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đặt tại depot bị xịt sơn, vẽ bậy trên thân tàu tại các điểm đầu và điểm cuối toa tàu, luật sư Hoàng Thị Ngọc Chi, công ty luật PLVN TP.HCM - Đoàn luật sư TP.HCM nhận định đó là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Nếu xác định được người gây thiệt hại hoặc nhóm người gây thiệt hại tài sản sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đồng trở lên.

Trường hợp xác định đối tượng nếu đủ năng lực hành vi và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì có thể bị truy cứu tội "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo điều 178 Bộ luật hình sự hiện hành.

Cũng theo luật sư Chi, việc truy tìm thủ phạm phá hoại hai toa tàu trên không khó. Có thể mời cơ quan chức năng điều tra để truy tìm người gây thiệt hại, trích suất camera tại chổ hoặc gần đó, lịch trực nếu có, tìm người làm chứng... các kỹ năng nghiệp vụ để tìm ra thủ phạm.

img

Hai toa tàu metro tuyến metro số 1 (Bến Thành -Suối Tiên) đặt tại Depot Long Bình bị vẽ bậy

Theo thông tin của Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, đơn vị đã đã nắm thông tin việc 2 toa tàu bị vẽ bậy trên thân tàu tại các điểm đầu và điểm cuối toa tàu. Hai toa tàu này thuộc gói thầu số 3, tàu được đặt trong khu vực Depot Long Bình. Khu vực đặt toa tàu có 2 lớp bảo vệ trực và có hàng rào vây kín. Tuy nhiên, gói thầu này chưa bàn giao cho chủ đâu tư nên nhà thầu đang chịu trách nhiệm quản lý.

"Sau khi nắm thông tin, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã chỉ đạo nhà thầu kiểm tra, báo cáo để xử lý vụ việc", phía MAUR cho hay.

Được biết, các toa tàu nêu trên thuộc gói thầu số 3 (mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng) hiện đã đạt 80,6%.

Trước đó, toàn bộ 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được vận chuyển thành công về depot Long Bình TP. Thủ Đức. Các đoàn tàu đặt tại đây sẽ được thử nghiệm theo quy trình tĩnh, đơn động, tích hợp.

Sau khi kết nối với hệ thống tín hiệu tại khu vực này và trải qua các bước đánh giá, tàu metro sẽ tiếp tục được thử nghiệm một đoạn ngắn 200-300 m. Trong điều kiện đạt, tàu được thử nghiệm trên chính tuyến (đường ray, hệ thống tiếp điện trên cao).

Tuyến metro số 1 dài gần 19,7km từ Bến Thành, quận đến depot Long Bình,TP.Thủ Đức với tổng mức đầu tư 43.700 tỉ đồng. Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM và hiện có tiến độ gần 91%. Các nhà thầu đang phấn đấu thực hiện công tác chạy thử từng đoạn và trên toàn tuyến trong năm nay, đưa dự án vào vận hành cuối năm 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.