Xã hội

Nguy cơ sạt lở đê phòng hộ ở Cà Mau, hàng chục ngàn hộ dân bị đe dọa

03/08/2019, 21:13

Thủy triều dâng cao kèm theo gió mạnh đánh liên tiếp gây sạt lở tuyến đê phòng hộ ven biển ở Cà Mau, đe dọa hàng chục ngàn hộ dân bên trong đê.

img
Sóng lớn kèm theo gió mạnh kết hợp với thủy triều dâng cao, làm nước mặn tràn qua đê phòng hộ vào vùng ngọt hóa, nguy cơ đe dọa hàng chục ngàn hộ dân. Ảnh: CTV

Chiều 3/8, tin từ UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, sóng lớn đánh liên tiếp và gây sạt lở tuyến đê phòng hộ ven biển (thuộc xã Khánh Bình Tây), làm nước mặn đã tràn qua mặt đê.

Vào khoảng 15h chiều cùng ngày, nhiều đợt sóng lớn kèm theo gió mạnh đã đánh trực tiếp vào chân đê, gây sạt lở đê, mực nước dâng cao, tràn qua mặt đê phòng hộ vào vùng ngọt hóa, khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng.

Ông Lê Phong, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, sóng lớn vẫn còn đánh mạnh vào đê. “Hiện, một phần thân đê đã bị sạt lở nghiêm trọng, với chiều dài khoảng 300m, nguy cơ vỡ đê rất cao. Tình hình rất nguy cấp, các lực lượng chức năng đang nỗ lực ứng phó”, ông Phong cho hay.

Cũng theo ông Phong, tuyến đê phòng hộ ven biển Tây của tỉnh Cà Mau có vai trò ngăn mặn trực tiếp cho 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời. Nếu xảy ra vỡ đê, hàng chục ngàn hộ dân nơi đây sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết, từ trước tới nay, tại địa phương chưa từng ghi nhận thủy triều dâng cao, kèm theo sóng lớn như vậy.

“Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng đã có mặt tại hiện trường sạt lở, nhưng sóng quá lớn, mọi người không thể tiếp cận khắc phục vị trí sạt lở”, ông Nam thông tin và cho biết thêm, trước mắt, đưa đất vào bao, gia cố mặt đê để ngăn nước mặn tràn vào vùng ngọt, ảnh hưởng lúa của người dân bên trong.

Mưa lớn kèm theo dông lốc làm sập và tốc mái 17 căn nhà ở Bạc Liêu

Chiều 3/8, tin từ Phòng NN&PTNT huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, trong hai ngày qua (2-3/8/2019) mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm sập và tốc mái 17 căn nhà trên địa bàn.

Thiệt hại tập trung chủ yếu ở hai xã Ninh Quới và Ninh Thạnh Lợi (trong đó, xã Ninh Quới có 4 căn bị sập hoàn toàn).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền các địa phương đã cử lực lượng Công an và Dân quân tự vệ đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, thống kê thiệt hại và có hướng hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.