Pháp luật

Nguyên Bí thư, Chủ tịch xã đi tù vì làm giả hồ sơ

31/05/2018, 15:49

Nguyên Bí thư, Chủ tịch và các cán bộ xã Ba Giang (Ba Tơ, Quãng Ngãi) đi tù vì làm giả hồ sơ.

tù

Nguyên Bí thư, Chủ tịch xã phải đi tù vì tội  “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009 đến 2013, mặc dù biết nhiều người không thuộc diện được đề nghị xét hưởng chế độ bệnh binh nhưng Đinh Văn Thuận - nguyên cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội của xã Ba Giang đã cấu kết với Phạm Văn Noan, nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Giang; Phạm Văn Lạch, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ba Giang; Phạm Văn Rin, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ba Giang, tự ý kê sai hồ sơ 101 đối tượng trong diện “giải quyết chế độ đối với quân nhân là dân tộc ít người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước về địa phương” để trục lợi cá nhân. 

Bốn cán bộ này đã nhận của mỗi người dân từ 6 đến 7 triệu đồng để làm giả hồ sơ hưởng tiền chính sách. Tổng số tiền chi sai cho những người không thuộc diện hưởng chế độ chính sách là hơn 5 tỷ đồng.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Đinh Văn Thuận 7 năm tù giam; Phạm Văn Noan 6 năm tù giam; Phạm Văn Lạch 6 năm tù giam; Phạm Văn Rin 5 năm tù giam về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.