Điều tra

Nguyên nhân 20 côn đồ nổ súng vào nhà dân ở Thanh Hóa

21/08/2016, 15:50
image

Vụ việc gần 20 côn đồ truy sát, nổ súng vào nhà dân ở Thanh Hóa có thể do mâu thuẫn kinh doanh.

con-do-no-sung-thanh-hoa

Vụ việc gần 20 côn đồ truy sát, nổ súng vào nhà dân ở Thanh Hóa có thể do mâu thuẫn kinh doanh. (Ảnh: Dân trí)

Như tin đã đưa, khoảng 10h30 ngày 20/8, một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi xe ô tô đến nhà ông Trịnh Ngọc Đỉnh (SN 1971, Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa).

Tại đây, nhóm côn đồ này đã đập phá 2 chiếc xe ô tô của nạn nhân. Khi bị ngăn cản, 1 người trong nhóm rút súng bắn khiến Trịnh Ngọc Thành (SN 1980, em ông Đỉnh) bị thương ở đùi.

Trao đổi với tờ Người lao động, Trưởng Công an huyện Quảng Xương, Đại tá Tào Quang Chiến cho biết hiện công an đã xác định vụ việc và hiện đang quyết liệt điều tra.

Vị này cũng nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể là do cạnh tranh thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng ở địa phương.

Ngoài ra, theo ông Đỉnh, nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn với cháu ông này là Bùi Ngọc Hùng. Được biết, Hùng mới mua xe tải và bị yêu cầu phải gia nhập đội xe của nhóm trên cũng như nộp phí, tờ Dân trí đưa tin.

Khi anh Hùng không tham gia thì đã bị nhóm thanh niên trên gọi điện đe dọa. Tại hiện trường vụ nổ súng, công an cũng thu giữa nhiều vỏ đạn và 2 con dao.

Hiện, vụ nổ súng đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video trộm chó bị cả làng vây đánh hội đồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.