Pháp luật

Nguyên nhân ban đầu vụ cán bộ bảo vệ Vườn Yok Don tử vong

01/04/2017, 08:54
image

Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Don, nguyên nhân ban đầu khiến cán bộ bảo vệ Vườn tử vong là do đuối nước.

A

Nguyên nhân ban đầu khiến cán bộ bảo vệ Vườn Yok Don tử vong (ảnh: Ngọc Hùng).

Sáng 1/4, ông Đỗ Quang Tùng - Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Don (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Tổng cục Lâm nghiệp về sự việc một cán bộ bảo vệ rừng tử vong trong quá trình trình bảo vệ rừng. Nạn nhân là anh Lê Xuân Thế Cường (SN 1992, thường trú tại Buôn Ea Rông, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Anh Cường là cán bộ ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng với Vườn từ tháng 10/2016, được bố trí thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ rừng tại Trạm Kiểm lâm Đắk Na. Nguyên nhân ban đầu khiến nạn nhân tử vong là do đuối nước.

>>> Xem video: Vượt hơn 34Km, thi thể nạn nhân Cường được ra khỏi rừng

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại khu vực Đập tràn Chốt Đắk Na (thuộc tiểu 483) do Trạm Kiểm lâm Đắk Na quản lý. Tổ công tác gồm: anh Nguyễn Văn Hiệt, anh Lục Văn Nam và Lê Xuân Thế Cường. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong lúc, anh Hiệt và Nam đi tuần tra rừng và giao anh Cường ở nhà trực Chốt. Đến khoảng 9h, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Đắk Na vào kiểm tra chốt thì phát hiện anh Cường tử vong dưới đập, trên người còn đeo bình ắc quy và có cần tre nối với dây điện nghi là dụng cụ để đánh cá. Tại hiện trường, phát hiện một số vật dụng như đôi dép, điện thoại và thùng xốp để trên mặt đập tràn phía trước Chốt.

Ngay khi nhận được thông tin, Vườn quốc gia Yok Don đã thông báo Công an huyện Buôn Đôn, cùng đội pháp y của tỉnh Đắk Lắk vào khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Đến khoảng 16h cùng ngày công tác khám nghiệm hoàn tất và ban hành kết luận pháp y. Theo đó, cơ quan chức năng xác định anh Cường bị tử vong do đuối nước.

Sau đó, thi thể anh Cường được vận chuyển vượt hơn 34Km đưa ra khỏi rừng, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vườn quốc gia Yok Don cam kết với gia đình sẽ phối hợp và hỗ trợ toàn bộ chi phí hậu sự.

Được biết, khư vực đập tràn được xây dựng vào năm 2007 để giữ nước phục vụ sinh hoạt, chữa cháy rừng vào mùa khô, có mực nước sâu khoảng 5 - 6 mét.  

>>> Xem thêm video:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.