Xã hội

Nguyên nhân ban đầu vụ lật tàu Hoàng Thiên 99 ở cảng Phan Thiết

16/12/2022, 11:22

Ngay sau sự cố tàu Hoàng Thiên 99 lật ở cảng, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã khẩn trương triển khai công tác trục vớt hàng hóa, ngăn tràn dầu.

Sáng 16/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đỗ Văn Thuận, PGĐ Cảng vụ hàng hải tỉnh Bình Thuận cho biết, Cảng vụ đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục trục vớt hàng hóa và ngăn chặn tràn dầu tại khu vực cảng Phan Thiết sau sự cố tàu Hoàng Thiên 99 bị lật nghiêng vào chiều tối qua (15/12).

img

Hiện trường tàu Hoàng Thiên 99 bị lật nghiêng ở cầu cảng Phan Thiết.

Ông Đinh Viết Cường, PGĐ Cty TNHHH cảng Thương Chánh (đơn vị quản lý cảng Phan Thiết) cho biết, sau khi tàu bị lật nghiêng các lực lượng đã có mặt trục vớt được một phần hàng hóa đã chất lên tàu.

“Sự cố không xảy ra thiệt hại về người, nhưng một số con heo đưa lên tàu đã bị chết, nhiều hàng hóa nông sản, hàng thiết yếu nhu yếu phẩm đưa lên tàu ra đảo Phú Qúy vẫn đang bị chìm gây thiệt hại. Công tác xử lý tràn dầu đã được triển khai ngay sau sự cố nhằm ngăn chặn tràn dầu”, ông Cường cho hay.

img

Hàng hóa được trục vớt lên sau sự cố lật tàu.

Ông Phan Đình Đồng, thuyền trưởng tàu Hoàng Thiên 99 cho biết, trước thời điểm xảy ra sự cố, tàu đang bốc dỡ hàng hóa làm hàng trên cầu cảng, thủy triều nước cạn. Sau khi bốc dỡ hàng hóa xong dự kiến chờ đến đêm, khi thủy triều lên sẽ xuất bến đi đảo Phú Qúy.

“Tàu có tải trọng 70 tấn, thời điểm xuống hàng trên tàu có khoảng 50 con heo cùng hàng hóa nông sản rau… trái cây để phục vụ bà con trên đảo. Trong lúc chờ thủy triều lên thì tàu bị nghiêng một bên rồi lật trong tích tắc. Nhiều khả năng tàu bị thủng bên mạn tàu”, thuyền trưởng Đồng nhận định.

img

Theo các thuyền trưởng tuyến Phan Thiết - Phú Qúy luồng hàng hải Phan Thiết đang bị bồi lắng tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT chạy tàu. (Trong ảnh: tàu Hoàng Thiên 99 đậu tại bến cảng Phan Thiết trước thời điểm bị lật).

Theo báo cáo khoảng 17h30 chiều qua (15/12), tàu Hoàng Thiên 99, trọng tải 156,2 DWT (chủ tàu là Công ty CP vận tải Phú Quý Express) khi đang làm hàng tại cầu B1, thuộc Cảng vận tải Phan Thiết bất ngờ bị nghiêng và lật về phía mạn trái.

Trên tàu có khoảng 2 tấn dầu D.O và hàng chục tấn hàng hóa. Sự việc may mắn không có thiệt hại về người. Sau khi bị lật nghiêng, nước tràn vào khoang, hàng chục tấn hàng hóa của người dân ký gửi bị trôi ra biển.

Chiều tối cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã liên hệ với Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam để điều động phương tiện và trang thiết bị về khu vực tàu Hoàng Thiên 99 bị lật để triển khai công tác ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.