Pháp luật

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng ở Đồng Nai

07/01/2018, 13:27

Nạn nhân trong vụ nổ nổ súng đã tử vong, nghi can gây án ra đầu thú rạng sáng 7/1

26231737_1781362048840377_5505933177477716755_n

Nạn nhân bị bắn đã tử vong vào rạng sáng 8/1.

Trưa 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng), nạn nhân vụ nổ súng trong phòng trọ ở khu phố 6 (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai), đã tử vong do bị đạn bắn vào đầu, sau đó nghi can đã ra đầu thú.

Theo đó sự việc xảy ra vào lúc 18h45’ ngày 6/1, tại phòng trọ số 1 thuộc nhà số 55H, (KP6, phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa), Nguyễn Tấn Phước (SN 1978, cùng ngụ phường Trung Dũng) dùng súng (chưa rõ chủng loại) đánh vào đầu, nhưng bị cướp cò trúng vào đầu Bùi Việt Hải (30 tuổi, TP. Hải Phòng). Anh Hải được đưa vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và tử vong vào lúc 4h sáng 7/1. Vào lúc 1h sáng 7/1 đối tượng Phước đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đầu thú, khai nhận sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Phước được bạn gái là chị N. H. T nhờ tìm và khuyên con gái là cháu N. P. Q. N (có quan hệ tình cảm với Hải). Tối cùng ngày Phước đến phòng trọ anh Hải để tìm cháu N. Tại đây hai bên xảy ra cự cải, sau đó xảy ra sự việc như trên.

Hiện Công an tỉnh đang điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.