Bóng đá

Nhận cú sốc, đồng hương thầy Park tìm cách “đào tẩu” khỏi Indonesia

30/03/2023, 14:21

Truyền thông xứ vạn đảo cho biết, khả năng cao HLV Shin Tae-yong sẽ chia tay bóng đá Indonesia trong thời gian tới.

Bóng đá Indonesia vừa nhận cú sốc khi bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

img

HLV Shin Tae-yong chia tay bóng đá Indonesia trong thời gian tới?

Ngay sau thông tin đó, nhiều tờ báo xứ vạn đảo cho biết, HLV Shin Tae-yong cũng đã hết động lực để tiếp tục cống hiến cho Indonesia và có lẽ ông sẽ rời đi trong tương lai gần.

“Phán quyết của FIFA khiến tất cả đau đớn. Họ đã làm tan nát trái tim những người hâm mộ bóng đá Indonesia. Quyết định này của FIFA cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của HLV Shin Tae-yong.

Chắc chắn cảm xúc của Shin Tae-yong là rất thất vọng, bởi nhiệm vụ chính của ông là dẫn dắt đội U20 quốc gia tranh tài ở U20 World Cup 2023. Mọi tâm huyết của ông đều dành cho giải đấu này.

Ông Shin và toàn đội đã trải qua hàng loạt chương trình tập huấn dài hạn, tham dự mọi giải đấu và cũng bổ sung mọi cầu thủ cần thiết từ châu Âu.

Mọi nỗ lực của nhà cầm quân này giờ chỉ còn là số 0. Có lẽ ông ấy sẽ đi đến quyết định từ chức bởi ở đây không còn mục tiêu để cố gắng”, tờ Kompas viết.

Theo tìm hiểu, hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn thời hạn đến cuối năm 2023.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, ngoài các trận đấu giao hữu, Indonesia sẽ không tham dự giải đấu chính thức nào khác.

Ngoài ra, bóng đá xứ vạn đảo còn có nguy cơ bị FIFA cấm thi đấu dài hạn ngay trong thời gian tới.

Tối 29/3, FIFA thông báo chính thức tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia vì liên quan đến yếu tố chính trị.

Hiện FIFA đang tìm quốc gia đăng cai giải đấu này. Dự kiến, trong ít ngày tới sẽ có thông báo chính thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.