An ninh hình sự

Nhận diện, trấn áp tội phạm trên tuyến đường Hà Nội dịp cuối năm

17/12/2019, 10:03

Lực lượng cảnh sát 141 đã bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, bị truy nã, hay mang hung khí đi “thanh toán” nhau.

img
Tổ 141-Y13 bắt giữ đối tượng Hùng tại đường Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân

Mang hung khí, ma tuý ra đường

Tối 11/12, PV Báo Giao thông theo chân Tổ công tác đặc biệt 141 - Y25 do Thiếu tá Nguyễn Đăng Mạnh làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tràng Tiền - Cổ Tân (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khoảng 20h10, các trinh sát báo về, có một ô tô 5 chỗ màu trắng, nhãn hiệu Hyundai Tucson BKS 30E - 519.30 chạy hướng Tràng Tiền - Hàng Khay có biểu hiện nghi vấn.

Lập tức, Tổ Y25 triển khai đội hình, tiến hành dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên điều khiển ô tô BKS 30E - 519.30 bước xuống nhưng không xuất trình được GPLX. Khi khám xe, Tổ Y25 phát hiện có 1 dao lưỡi lê nhọn hoắt để trong hộc gần tay phanh xe. Sau một hồi quanh co, Tổ Y25 đã đưa cả phương tiện và đôi nam nữ trên xe về Công an phường Tràng Tiền để làm rõ. Tại đây, tài xế được xác định là Phạm Quang Cường (SN 1984, trú phường Đức Giang, quận Long Biên). Cường bị lập biên bản xử phạt hành chính và tạm giữ xe 7 ngày vì không có GPLX. Còn hành vi tàng trữ dao nhọn trên ô tô, cơ quan chức năng đang làm rõ động cơ và Cường có thể bị phạt hành chính đến 15 triệu đồng nếu có vi phạm.

img
Tài xế ô tô 30E 519.30 thủ dao găm bị CSGT Tổ Y25/141 kiểm tra, bắt giữ tại nút giao thông Tràng Tiền - Cổ Tân, quận Hoàn Kiếm

Trước đó, tại ngã tư Thanh Nhàn - Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tổ 141 - Y24 do Đại úy Tạ Xuân Hậu làm Tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 33P3 - 5422 lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính. “Nam thanh niên sau khi được đưa vào chốt kiểm tra hành chính liên tục có thái độ, biểu hiện lo lắng. Tổ công tác tập trung đấu tranh khai thác, đồng thời xác minh nhân thân đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng được làm rõ là Vũ Xuân Giảng (SN 1987, trú tại Xuân Trường, Nam Định) - đối tượng đang bị Công an quận Hai Bà Trưng truy nã vì liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản”, Đại uý Hậu nói.

“Cuối năm thường là giai đoạn các loại tội phạm gia tăng hoành hành. Thời gian qua, các tổ 141 liên tiếp bắt được các đối tượng mang hung khí, ma tuý, sử dụng xe gian, trốn truy nã... tham gia giao thông. Việc chặn bắt sớm các đối tượng, hành vi nguy hiểm này góp phần đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn”, Thiếu tá Nguyễn Đăng Mạnh cho biết.

Nhận diện được tội phạm trong dòng người lưu thông

img
Tổ 141-Y24 kiểm tra xử lý vi phạm tại ngã tư Thanh Nhàn, Bạch Mai bắt được đối tượng Giảng bị công an Hai Bà Trưng truy nã trước đó

Đã 2 tháng từ khi 15 tổ 141 mới (với sự tham gia của lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát chống ma tuý, cảnh sát phản ứng nhanh) được Công an TP Hà Nội đưa vào hoạt động. Cùng với 15 tổ 141 cũ, những tổ 141 mới đã chủ động phối hợp công an các quận, huyện khảo sát địa bàn, đề xuất, tham mưu để Ban chỉ đạo 141 thành phố ra các kế hoạch triển khai nhiệm vụ hiệu quả nhất.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, 1 tháng gần đây, các tổ công tác 141 đã lập biên bản xử lý 5.739 trường hợp, tạm giữ 881 phương tiện và 845 bộ giấy tờ xe. Trong đó, phát hiện 256 vụ, bắt giữ 309 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao cho các đơn vị xử lý theo thẩm quyền.
Tang vật thu giữ gồm: 5 khẩu súng các loại và 56 viên đạn, 6 dao, kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay, 23 dùi cui các loại, 2 khoá số tám, 118 gói, viên ghi ma tuý, 2 dựng cụ sử dụng ma tuý, 127 xe mô tô nghi xe tang vật, 6 bộ vam phá khóa…


Đại úy Tạ Xuân Hậu, Tổ trưởng Tổ 141 - Y24 nhìn nhận, điểm nhấn trong công tác phát hiện và đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên các tuyến giao thông chính là sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát hình sự trong các tổ. Đây được xem là “mắt thần” giúp nhận diện tội phạm trong muôn vàn người tham gia giao thông trên đường.

Thượng tá Vũ Văn Thường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự đánh giá, hiện việc nhận diện tội phạm trong dòng người tham gia lưu thông đã khó khăn rất nhiều. Bên cạnh những đối tượng ngổ ngáo, có biểu hiện nghi vấn, còn xuất hiện rất nhiều tội phạm ma túy, hình sự mà bên ngoài nhìn như những công chức, ăn vận hết sức lịch sự. “Để nhận diện được tội phạm, các tổ 141 cần nghiên cứu phân địa bàn hợp lý, tập trung vào những khu vực trọng điểm, giáp ranh, nơi có dấu hiệu tội phạm đường phố gia tăng”, Thượng tá Thường nói.

Đồng quan điểm, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho rằng, phải thường xuyên tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ Tổ 141, nhất là những bộ phận, vị trí làm nhiệm vụ “soi” đầu vào của tội phạm.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội nhấn mạnh: Lực lượng 141 sinh ra với sứ mệnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đường phố chứ không phải là chăm chăm xử phạt vi phạm giao thông đơn thuần. Do đó, các tổ 141 phải nâng cao quyết tâm, trình độ, kỹ năng nhận diện tội phạm và trấn áp tội phạm. Quy trình kiểm tra, thủ tục có liên quan phải được thực hiện đúng, chặt chẽ. “Khi quy luật hoạt động của tội phạm thay đổi, biện pháp, cách thức tiếp cận để đấu tranh với loại tội phạm đường phố cũng phải thay đổi, sao cho phù hợp, đạt hiệu quả cao. Với mục tiêu đảm bảo cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm, hàng ngày lực lượng cảnh sát hình sự công an quận, huyện, phường sẽ rà soát, thấy có dấu hiệu bất thường nổi lên vi phạm ATGT, ANTT của địa bàn nào thì sẽ bố trí các tổ 141 ở địa bàn đó để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý”, Đại tá Hải nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.