Thời sự Quốc tế

Nhật Bản áp lệnh trừng phạt bổ sung với Triều Tiên

Các lệnh trừng phạt bổ sung được thông qua tại cuộc họp nội các trong sáng 18/10.

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno cho biết biện pháp trừng phạt mới bao gồm phong tỏa tài sản của 5 tổ chức mà phía Tokyo cho là có liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Matsuno nhận định hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng là “đe dọa nghiêm trọng” đối với an ninh của Nhật Bản và những hành vi đe dọa tới hòa bình và ổn định quốc tế vô trách nhiệm như vậy là “không thể tha thứ”.

img

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno

Các lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông) kể từ cuối tháng 9, trong đó có một vụ phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Các vụ phóng tên lửa đều trùng với thời điểm Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận chung giữa hai hoặc ba bên gần Bán đảo Triều Tiên. Trong đó, Mỹ đã triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan tham gia các cuộc hải quân chung này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.