Hồ sơ tài liệu

Nhật Bản chi 1 tỷ yên hỗ trợ nô lệ tình dục

29/12/2015, 06:11

Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục.

nhat-ky-dau-thuong-ve-no-le-tinh-duc-nhat-ban_1
Nhật Bản chi 1 tỷ yên hỗ trợ nô lệ tình dục Hàn Quốc

Hôm qua (28/12), Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề phụ nữ bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong Thế chiến thứ II, theo BBC.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này dành 1 tỷ yên (8,3 triệu USD) góp vào một quỹ được lập để hỗ trợ các nạn nhân. Ông Kishida cũng nói rằng: “Vấn đề phụ nữ mua vui xảy ra có liên quan đến quân đội Nhật... và Chính phủ thấy có trách nhiệm” đối với vấn đề này, đồng thời nêu rõ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ “xin lỗi và ân hận từ đáy lòng” đối với các nạn nhân.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se tuyên bố thỏa thuận này sẽ là “cuối cùng” và “không thể đảo ngược” nếu phía Nhật Bản hoàn thành mọi trách nhiệm của mình. Ước tính, hơn 200.000 phụ nữ thuộc bán đảo Triều Tiên bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản thời Thế chiến thứ II. Hiện nay chỉ còn 46 người sống, với độ tuổi trung bình 90.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.