Thời sự Quốc tế

Nhật cho phép những người nước ngoài bị mắc kẹt được đi làm để có thu nhập

01/12/2020, 15:41

Biện pháp trên của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2020.

img
Lao động phổ thông ở Nhật Bản - ảnh tư liệu minh họa.

Đài NHK cho hay, Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản đã tạm thời cho phép những người không thể về nước vì đại dịch Covid-19 được làm công việc bán thời gian tại Nhật Bản.

Biện pháp trên của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2020.

Cơ quan này cho biết một số người nước ngoài bị mắc kẹt ở Nhật Bản do gặp trở ngại không thể về nước, thường là do các nước của họ thắt chặt hạn chế nhập cảnh. Trong số này, có những người đang gặp khó khăn về tài chính.

Biện pháp mới nhất này áp dụng cho khoảng 21.000 người nước ngoài, bao gồm cả những người đến Nhật Bản với tư cách lưu trú ngắn hạn, hoặc theo diện thực tập sinh kỹ năng.

Nếu những người thuộc đối tượng này muốn làm việc bán thời gian thì cần nộp đơn lên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Cơ quan cho biết động thái này nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài duy trì cuộc sống sinh hoạt cho đến khi có thể về nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.