Hạ tầng

Nhiều hộ dân cản trở nhà thầu thi công QL1 qua Quảng Bình

08/08/2014, 09:14

Mặc dù nhà thầu đang cố gắng tập trung nhân lực, máy móc thi công tuy nhiên do nhiều hộ dân cố tình cản trở nên nhiều hạng mục công trình vẫn đối mặt nguy cơ lụt tiến độ.

Mặc dù nhà thầu đang cố gắng tập trung nhân lực, máy móc thi công QL 1 qua Quảng Bình, tuy nhiên, do nhiều hộ dân cố tình cản trở nên nhiều hạng mục công trình vẫn đối mặt nguy cơ lụt tiến độ.

[links()]

Người dân sản xuất gạch ngay trên phần nền đường vừa được mở rộng
Người dân sản xuất gạch ngay trên phần nền đường vừa được mở rộng

Theo thông kê của nhà thầu TASCO, trên đoạn tuyến do đơn vị này thi công, còn nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng. Nhiều nhất là xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, còn 74 hộ đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, còn một số hộ nằm rải rác trên Ql1 đoạn qua các xã Quảng Hưng, Quảng Tùng, Quảng Phú cũng chưa chịu bàn giao mặt bằng với lý do chưa nhận được tiền đền bù về đất. Tổng diện tích mặt bằng còn vướng lên đến gần 1,5km.

Bên cạnh đó, công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện, đường ống nước sạch của huyện Quảng Trạch cũng chưa được di rời ra khỏi phạm vi thi công.  

Vì sợ ảnh hưởng đến kinh doanh, buôn bán, nhiều hộ cương quyết không cho nhà thầu thi công cống thoát nước dọc
Vì sợ ảnh hưởng đến kinh doanh, buôn bán, nhiều hộ cương quyết
không cho nhà thầu thi công cống thoát nước dọc

Còn tại đoạn tuyến do nhà thầu Tiến Hưng thi công, có nhiều đoạn người dân cản trở nhà thầu đưa máy lu vào làm nền, cản trở đào đất thi công cống thoát nước dọc… khiến nhà thầu liên tục gặp khó. Điển hình như thôn Di Lộc, Quảng Tùng, một số hộ cương quyết không cho nhà thầu đặt cống thoát nước vì sợ ảnh hưởng đến kinh doanh buôn bán; có hộ còn phản đối bằng cách đưa đá mạt, máy đóng gạch ra sản xuất gạch ngay trên công địa thi công của dự án.

Đáng lo ngại nhất là tình trạng người dân tự ý đập phá các công trình hạ tầng cũ như: tấm đan, nắp cống, cọc tiêu, cột biển báo… để lấy sắt, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Trước tình hình trên, nhà thầu đã có văn bản báo cáo chủ đầu tư, chính quyền địa phương tìm biện pháp tháo gỡ. Cũng theo các nhà thầu nếu tình hình này còn tiếp tục kéo dài, nhiều khả năng các nhà thầu sẽ không thể thực hiện đủ khối lượng theo biểu đồ tiến độ đã đề ra.

Văn Thanh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.