An ninh hình sự

Nhiều người đến cầu siêu cho bé gái bị “dì ghẻ” bạo hành tử vong ở TP.HCM

31/12/2021, 14:30

Nghe tin gia đình làm lễ cầu siêu cho bé gái bị bạo hành tử vong, nhiều người đã đến chùa, thắp nhang, cầu khấn cho nạn nhân.

Sáng 31/12, tại chùa Tường Nguyên, quận 4, TP.HCM đã tổ chức lễ cầu siêu cho cháu Nguyễn Thái V.A. (9 tuổi, ngụ quận 1) tử vong do bị “dì ghẻ” bạo hành thời gian dài trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh.

Theo ghi nhận, bàn thờ để di ảnh cháu V.A đặt giữa chánh diện, tượng Phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ đến bé.

Nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của bé V.A, họ mong bé được ra đi thanh thản.

img

Các thầy tại chùa Tường Nguyên làm lễ cầu siêu cho bé gái.

Đây là lễ cầu siêu được gia đình nhờ nhà chùa thực hiện để tưởng nhớ đến cháu V.A cũng như mong bé được an nghỉ nơi cực lạc.

Sau khi hay tin gia đình tổ chức lễ cầu siêu tại chùa, nhiều người dân đã đến thắp nhang, cầu nguyện cho bé gái.

Trong sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1), cha ruột của cháu V.A.

Trước đó, bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) cũng bị Cơ quan Công an khởi tố bắt giam về hành vi hành hạ người khác.

Như Báo Giao thông đưa tin, ngày 22/12, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo của một bệnh viện về việc tiếp nhận cháu V.A. trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, ông Thái cũng bị bắt khẩn cấp sau đó.

Bước đầu, Trang khai nhận đã dùng roi mây, cây gỗ đánh đập bé V.A. nhiều lần, gây nhiều thương tích cho bé gái.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được:

img

Các thầy tụng kinh siêu độ cho bé gái siêu thoát.

img

Bàn thờ có di ảnh bé gái được đặt tại chánh điện.

img

Nhiều người đến cầu nguyện cho bé gái.

img

Nhiều người xót xa, bức xúc trước vụ việc.

img

Người phụ nữ chắp tay cầu nguyện cho bé gái.

img

Nhiều người không cầm được nước mắt.

img

Nhiều người hy vọng sự việc nhanh chóng được công an làm sáng tỏ, bắt giữ đúng người đúng tội để bé được siêu thoát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.