Thời sự

Nhiều sáng tạo cải thiện dinh dưỡng trẻ em Việt

05/12/2014, 15:54

Ngày 4/12, nhân kỷ niệm 25 năm ngày ra đời Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã công bố Báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2014.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong việc thực hiện quyền của trẻ em. Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi giảm 75% và hầu hết các trẻ em đều được đi học tiểu học.

Tỷ lệ tiêm chủng cao đã giúp loại trừ bệnh bại liệt vào năm 2000 và xóa bỏ bệnh uốn ván ở bà mẹ và trẻ sơ sinh vào năm 2005.

Việt Nam đã thực hiện một số giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em như: Thực phẩm chức năng trị bệnh ăn liền do Viện Dinh dưỡng sản xuất với sự hỗ trợ của UNICEF giúp điều trị suy dinh dưỡng nặng ở trẻ em; Trường Phổ thông dân tộc bán trú do cộng đồng và cha mẹ trẻ em dân tộc thiểu số khởi xướng...

H.Q

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.