An ninh hình sự

Nhiều xe tải đổ trộm rác ở phố biển Đồng Hới bị bắt nóng

28/04/2018, 09:34

Chỉ trong thời gian ngắn Công an TP Đồng Hới đã phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ đổ trộm rác thải.

Đổ trộm rác

Anh Hồ Bá Khanh bị bắt quả tang khi đổ trộm rác thải xây dựng ra môi trường.

Theo công an TP Đồng Hới, thời gian gần đây, trên địa thành phố Đồng Hới thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác, chất thải xây dựng gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cuộc sống sinh hoạt của người dân. Các khu vực thường bị đổ trộm là những khu vực vắng người, khu đất chưa xây dựng như:  trung tâm nhà văn hóa tỉnh, biển Nhật Lệ, khu đô thị mới ở phường Phú Hải, chân cầu vượt, chân cầu dài, nhà Văn hóa TDP 7 Nam Lý… 

Trước tình hình trên, Công an thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (cảnh sát môi trường) tăng cường lực lượng phối hợp với Công an các phường, xã tuần tra, mật phục, kiểm soát tại các địa bàn thường xảy ra hành vi xả chất thải rắn thông thường không đúng quy định. Từ ngày 5/3 đến nay, Công an TP Đồng Hới thường xuyên duy trì 2 tổ công tác đặc biệt mật phục tại các địa bàn nóng để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Tính đến nay, Công an thành phố Đồng Hới đã phát hiện 6 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.

Điển hình là vào lúc 14 giờ 40 phút, ngày 07/3, tại khu vực đường tránh thành phố (thuộc thôn Giao tế, xã Đức Ninh) lực lượng chức năng bắt quả tang anh Hồ Bá Khanh (sinh 1971, ở Nam Hồng, Phú Hải) đang điều khiển xe ô tô tải 73L-6541 đổ phế thải xây dựng ra môi trường. Anh Khanh bị lập biên bản xử phạt hành chính và buộc khắc phục hậu quả bằng cách hót dọn phế thải đã đổ xuống.

Đổ trộm rác thải ra môi trường

Người vi phạm bị buộc phải khắc phục hậu quả bằng việc hót dọn toàn bộ số rác đã đổ trộm ra môi trường.

Chiều tối cùng ngày, tại khu vực Nhà văn hóa trung tâm tỉnh (thuộc phường Đồng Phú), tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Phạm Tuấn Anh (1983, trú Phường Nam Lý), điều khiển xe tải BKS 73C-064.80 đang đổ rác thải xây dựng với khối lượng lớn. Anh Phạm Tuấn Anh cũng bị buộc phải khắc phục hậu quả và xử phạt theo quy định.

Gần đây nhất, ngày 18/4, tại thôn Cửa Phú, xã Bảo Ninh, Đội Cảnh sát  môi trường phối hợp với Công an xã Bảo Ninh phát hiện, bắt quả tang Phạm Hồng Chung (1983, trú thôn 7, xã Nghĩa Ninh) điều khiển xe ô tô 73A-010.81 chở gần 1 tấn thải chất thải rắn sinh hoạt đổ trộm ra môi trường. Khi bị bắt, anh Chung đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tuy nhiên vì ngại phải chở rác đi đổ ở xa nên quyết định đổ trộm rác ra khu đất trống. Với hành vi vi phạm này, anh Chung đã bị Đội CSPCTP về MT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và buộc hót dọn toàn bộ số rác đã đổ đưa tới bãi rác theo quy định.

Theo Công an TP Đồng Hới, để những quy định của pháp luật thực sự đi vào cuộc sống và lập lại trật tự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an thì chính quyền các cấp cần quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; tăng cường  tuần tra, giám sát, áp dụng chế tài về kiểm tra, xử phạt nhằm răn đe, nâng cao ý thức của các các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.