An ninh hình sự

Nhóm côn đồ chém cả gia đình, không tha bé 3 tuổi

23/03/2016, 11:00

Nhóm côn đồ xông vào nhà chém cả gia đình ở Đà Nẵng, không tha cả bé gái 3 tuổi.

chem-ca-gia-dinh-khong-tha-be-3-tuoi
Anh Hiền (phải) và con gái 3 tuổi đang điều trị trong bệnh viện sau vụ truy sát. (Ảnh: Người lao động)

Vụ côn đồ chém cả gia đình nói trên xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 20/3, tại tổ 6 (P. Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng). Nạn nhân là gia đình anh Nguyễn Đăng Hiền.

Theo tờ Người lao động, ngày 23/3, Công an quận Hải Châu đang truy tìm nhóm đối tượng chém người nói trên.

Được biết, vào khoảng thời gian trên, khi gia đình anh Hiền đang tập trung ở phòng khách xem tivi thì bất ngờ có 2 đối tượng đeo khẩu trang xông vào nhà chém loạn xạ.

Anh Hiền bị chém đứt gân chân trái và nhiều vết thương khác; em trai anh này bị đứt gân tay; con gái Hiền là Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (3 tuổi) cũng bị chém đứt gân bàn chân.

Khi bị truy sát, gia đình anh Hiền la hét kêu cứu khiến nhóm côn đồ bỏ chạy. Được biết, trước đó, anh Hiền có vay tiền của một người tên G. (Đà Nẵng).

Vài ngày trước, người này có gọi điện đòi tiền và anh Hiền có hẹn trả. Tuy nhiên, người tên G. không đồng ý hẹn vài ngày sau và có đe dọa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.