Pháp luật

Nhóm đạo chích lao xe máy vào công an hòng trốn thoát

06/05/2014, 22:00

Khi thấy lực lượng công an đang TTKS, các đối tượng đang phá khóa của 1 cửa hàng đã bất ngờ lao thẳng xe máy vào tổ công tác làm 2 đồng chí công an bị thương...

Ngày 6/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện Hà Trung vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng vì hành vi chống người thi hành công vụ, trộm cắp tài sản...

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Xuân Hải, (SN 1974); Phạm Đức Hùng (SN 1980) và Lương Văn Tuyến (SN 1971) đều ở TX Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng Hùng, Hải và Tuyến tại cơ quan điều tra
Các đối tượng Hùng, Hải và Tuyến tại cơ quan điều tra

Trước đó, sáng 23/4, tổ công tác Công an Thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) gồm 3 đồng chí: Hoàng Anh, Phạm Duy Đông và Đinh Xuân Hồng đang TTKS đảm bảo trật tự phát hiện Hải và Hùng đang có hành vi phá khóa 1 cửa hàng ở Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng đã bất ngờ lao thẳng xe máy vào tổ công tác làm đồng chí Hùng và Hồng bị thương. Ngay sau đó, quần chúng nhân dân cùng Công an huyện Hà Trung bắt gọn 2 đối tượng.

Kiểm tra tại hiện trường, trong cốp xe của các đối tượng đi, lực lượng công an thu 1 kìm cộng lực, 1 kìm chết, 2 cà lê, mỏ lết, 1 vam phá khoá cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc trộm cắp tài sản.

Lực lượng công an đang đưa các đối tượng về cơ quan điều tra
Lực lượng công an đang đưa các đối tượng về cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2013 đến khi bị bắt, 3 đối tượng này gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hà Trung với tổng giá trị tài sản hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, 2 đối tượng này còn là thủ phạm gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy của người dân dọc tuyến Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 522. Sau khi trộm cắp được bọn chúng đưa về cho Lương Văn Tuyến cà lại số khung, số máy, dùng biển số giả để đem đi tiêu thụ.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an huyện Hà Trung phối hợp với công an TX Tam Điệp (Ninh Bình) tiến hành khám xét tại nhà riêng của Tuyến thì phát hiện 6 xe máy đã cà số khung, số máy, trong đó 2 chiếc của bị hại tại địa bàn Thị trấn Hà Trung.

Được biết, đây là những đối tượng cộm cán, đều có tiền án tiền sự và nghiện ma tuý, riêng đối tượng Phạm Đức Hùng đã có 2 tiền án về các tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý và trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.