An ninh hình sự

Nhóm tài xế gây rối, xông vào hành hung nhân viên thu phí BOT Ninh Xuân

17/12/2019, 17:53
image

Đối tượng cầm đầu nhóm tài xế hành hùng nhân viên thu phí BOT Ninh Xuân cũng từng gây rối trạm BOT Ninh Lộc (Khánh Hòa).

img
Nhóm tài xế xông vào bên trong nhà điều hành, xô xát với nhân viên trạm BOT Ninh Xuân. Ảnh cắt từ clip

Chiều 17/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, Lãnh đạo UBND TX. Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết đã nhận được phản ánh từ trạm thu phí BOT Ninh Xuân (TX.Ninh Hòa) và chuyển cơ quan công an điều tra, làm rõ nhóm đối tượng gây rối, có hành vi hành hung nhân viên thu phí.

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày (17/12), đối tượng tên Nguyễn Minh Hùng được xác định cầm đầu nhóm tài xế khoảng gần 10 người vô cớ ngang nhiên xông vào cổng và nhà điều hành trạm thu phí Ninh Xuân.

Camera của trạm ghi rõ, nhóm người này cưỡng chế và bắt giữ trái pháp luật cán bộ nhân viên trạm thu phí khi đang làm việc. Mặc dù có bảo vệ can ngăn nhưng nhóm thanh niên hung hãn lôi một ca trưởng thu phí, kéo ra ngoài đường, có hành vi uy hiếp, hành hung tinh thần, sức khỏe của cán bộ trực thu phí này.

Theo ông Phan Xuân Hạnh, Trạm trưởng Trạm thu phí Ninh Xuân, đơn vị đã có báo cáo khẩn lên cơ quan chức năng về tình hình mất ANTT xảy ra tại khu vực trạm kể từ khi tổ chức thu phí BOT 2 ngày nay (từ ngày 16/12). Một nhóm đối tượng khoảng 30 tài xế liên tục tổ chức cho xe chạy vòng, đi lại qua các làn thu phí, hoặc dừng xe với lí do xe hư để cản trở việc thu phí được cơ quan chức năng chấp thuận.

Đỉnh điểm, sáng 17/12, nhóm khoảng gần chục tài xế do người tên Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu xông vào trạm, hành hung cán bộ, nhân viên thu phí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của cán bộ.

“Một chiếc xe của nhóm tài xế bị “hỏng” ngay tại làn thu phí. Khi nhân viên ra hỗ trợ thì bị nhóm này xô xát. Thậm chí, họ còn xông vào trạm xô xát, kéo nhân viên ra ngoài hành hung”, ông Phan Xuân Hạnh nói.

Không dừng lại, các đối tượng trên còn dùng xe ô tô BKS 79C - 155.77 ngang nhiên chắn cửa ra vào công ty và bật loa công suất lớn tuyên truyền nhiều nội dung không trung thực, liên tục kéo dài cả ngày lẫn đêm ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý cán bộ nhân viên và người dân sống quanh khu vực trạm.

Được biết, theo cơ quan chức năng, ông Nguyễn Minh Hùng là người liên tục xuất hiện trong các vụ gây rối, cán trở công tác thu phí BOT trên địa bàn Khánh Hòa thời gian qua. Mới đây, tháng 3/2019, ông Hùng cùng khoảng 10 người tự nhận thực hiện quyền công dân dựng lán, đặt ghế vào khu vực “không phận sự cấm vào” thực hiện công việc đếm xe qua trạm BOT Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa ( Khánh Hòa).

Để đảm bảo ANTT công tác thu phí BOT, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/1/2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT, yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần trực tiếp chỉ đạo giải quyết triệt để tình hình mất an ninh trật tự trên địa bàn, lập tức có các biện pháp xử lý nghiêm đối với những đối tượng hành vi kích động, gây rối, cố tình phá hoại, gây mất trật tự xã hội theo đúng quy định của pháp luật. Giao Bộ Công an chủ trì, cùng với Bộ Quốc phòng, Công an các địa phương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm; nhất là những thành phần lái xe có hành vi cản trở giao thông (như quay đầu xe nhiều lần, cố tình dừng xe trước trạm thu giá rồi bỏ đi làm việc khác…), phá hoại trang thiết bị tại trạm thu giá; các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, chống phá, phản động. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.