Quản lý

Những địa phương nào duy trì chốt kiểm soát dịch trên đường thủy?

26/09/2021, 15:52

Hiện 12 tỉnh phía Nam đang duy trì 63 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường thủy, hầu hết chốt yêu cầu phương tiện phải có giấy thông hành.

Ngày 26/9, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, hơn 2 tháng qua, khi các tỉnh phía Nam bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch Covid-19, hầu hết các địa phương phía Nam đều lập chốt kiểm soát phương tiện thủy trên các tuyến đường thủy cửa ngõ vào địa bàn.

Gần đây, khi một số địa phương chuyển trạng thái giãn cách xã hội với mức độ thấp hơn theo Chỉ thị 15, nhiều chốt kiểm soát dịch ở địa phương vẫn được duy trì.

img

Khu vực phía Nam hiện có 63 chốt kiểm dịch trên đường thủy - Ảnh minh họa

"Hiện phía Nam có 12 tỉnh đang duy trì chốt kiểm soát dịch trên đường thủy, với 63 chốt, gồm: An Giang, Bạc Liêu (cùng có 10 chốt), Đồng Tháp (14), Kiên Giang (7), Cần Thơ (5), Hậu Giang (4); Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang (3); Đồng Nai (2), Long An và Trà Vinh (1 chốt).

Hầu hết các chốt kiểm soát dịch trên yêu cầu phương tiện thủy, thuyền viên lưu thông qua phải có 3 loại giấy tờ: giấy đi đường (hoặc giấy thông hành), giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực và phương án vận chuyển hàng hóa", Cục Đường thủy nội địa VN thông tin.

Để duy trì hệ thống luồng xanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy thuận lợi trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, từ 27/8/2021, Bộ GTVT ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với vận tải thủy để các địa phương áp dụng thống nhất.

Trong đó, Bộ GTVT đề nghị các địa phương bố trí xét nghiệm y tế tại các chốt kiểm dịch, tại cảng bến thủy đầu mối để tạo thuận lợi cho vận tải thủy.

Tuy vậy, đến nay mới có mốt số địa phương bố trí xét nghiệm y tế tại, gồm: Kiên Giang, Cà Mau và Trà Vinh, Hậu Giang (chốt tại kênh Xà No).

“Việc một số địa phương lập nhiều chốt kiểm soát dịch và không tổ chức lực lượng test nhanh tại chỗ cho thuyền viên, người lái phương tiện trên đường thủy nội địa làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải”, Cục Đường thủy nội địa VN cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.