Xã hội

Ninh Thuận: Đưa các thuyền viên tàu vận tải gặp nạn vào bờ

25/08/2017, 11:14

Tàu vận tải gặp nạn ở biển Ninh Chử đã được đưa vào bờ và chăm sóc sức khỏe.

IMG-4923

Tàu Việt Hải 06 được lai dắt vào cách bờ biển Ninh Chữ 500 m và đã chìm xuống biển.

Ngày 25/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho biết, lực lượng của đơn vị đã đưa 9 thuyền viên trên tàu chở hàng Việt Hải 06 gặp nạn vào bờ, chăm sóc sức khỏe cho những thuyền viên này.

Trước đó, lúc 14h40 ngày 23/8, tàu Việt Hải 06 của Công ty TNHH Việt Hải (Hải Phòng), chở hơn 3.000 tấn tôn cuộn di chuyển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đi Thanh Hóa đến khu vực bờ biển Ninh Chử, Ninh Thuận thì gặp nạn. Tàu này do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) làm thuyền trưởng, khi đang vận hành thì gặp sự cố, nước tràn vào buồng máy, tàu thả trôi tự do tại vị trí tọa độ 11’34’ 00’’N – 109’06’00’’E, cách  Ninh Chử (Khánh Hải, Ninh Hải) khoảng 3 hải lý về phía Đông.

IMG-4939

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tại hiện trường và chỉ đạo các lực lượng liên quan nỗ lực khắc phục sự cố dầu tràn.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo cho các đồn BP Thanh Hải, Ninh Chử phối hợp địa phương điều động 3 tàu cá của ngư dân (NT-91215 TS/800 CV; NT-91171 TS/500 CV và NT 00759 TS/80 CV) và 3 tổ công tác, gồm 12 CBCS đồn BP Thanh Hải và Ninh Chử ra hiện trường tiếp cận tàu gặp nạn, đưa 9 thuyền viên tàu Việt Hải 06 lên tàu cá của ngư dân bảo đảm an toàn. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BP tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm TKCN Hàng hải khu vực 4 – Nha Trang điều động tàu kéo SG 6956/380 CV của Công ty TNHH Phương Thảo Nguyên đang neo đậu tại khu chuyền tải Ninh Chử đi cứu nạn tàu Việt Hải 06. Đến 20 giờ 45 phút cùng ngày, tàu Việt Hải 06 đã được lai dắt đưa về neo đậu tại khu vực vùng biển cách bờ biển Ninh Chử (Khánh Hải, Ninh Hải) khoảng 500m về hướng Đông đảm bảo an toàn để khắc phục sửa chữa. Hiện, tàu Việt Hải 06 bị thủng, nước tràn vào buồng máy, làm chìm hơn ½ tàu, đã có vết dầu loang tại khu vực tàu chìm.

Có mặt kịp thời tại hiện trường, ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành các phương án khắc phục sự cố; yêu cầu lực lượng BP tỉnh lên phương án giám sát, huy động lực lượng, cung cấp phương tiện xử lý nếu có sự cố tràn dầu DO ra biển; nhanh chóng làm việc với Công ty TNHH Việt Hải tiến hành các biện pháp sớm trục vớt tàu và các bồn chứa dầu của tàu bị chìm, tránh trường hợp gây ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng nặng đến du lịch và nuôi trồng thủy sản của ngư dân trong tỉnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.