Xã hội

Ninh Thuận: Nhiều Đảng viên bị khai trừ, kỷ luật

06/11/2017, 18:59

Nhiều đảng viên ở Ninh Thuận, bị phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, mua bán ma túy...

nông dân trồng hoa ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang

Nông dân trồng hoa ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang- Tháp Chàm

Chiều 6/11, nguồn tin từ Ban Thường vụ Thành ủy TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật 8 đảng viên, trong đó có một số lãnh đạo đảng ủy, UBND phường vì vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Mỹ đối với ông Phan Ngọc Trác vì bao che, dung túng cán bộ thuộc quyền vi phạm pháp luật về đất đai. Ông Trác nguyên là chủ tịch UBND phường Mỹ Bình và trong thời gian làm chủ tịch phường này đã có vi phạm về đất đai. Cách đây mấy tháng, ông Trác được điều động về phường Phước Mỹ. 

Cũng tại phường Mỹ Bình, ông Nguyễn Đăng Mười, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Bình đã bị cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, để cán bộ, người dân lấn chiếm đất công trái phép. Cùng bị kỷ luật là bà Nguyễn Thị Đông Văn, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình bị cách chức ủy viên BCH Đảng bộ phường Mỹ Bình. Bà Văn được xác định vì buông lỏng quản lý đất đai, bao che cán bộ thuộc quyền xây dựng trái phép. Ban Thường vụ Thành ủy TP Phan Rang – Tháp Chàm đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách BCH Đảng bộ phường Mỹ Bình vì vi phạm các quy định của Đảng, nhà nước về quản lý đất đai; thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Phan Rang – Tháp Chàm cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban quản lý chợ Tấn Tài đối với ông Phạm Hùng vì cố ý làm trái việc thu chi tài chính, quản lý tài sản công. 

Đặc biệt, là khai trừ khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Đức Thành (Chủ tịch UBMTTQVN phường Kinh Dinh) vì thiếu ý thức rèn luyện lối sống, bỏ sinh hoạt đảng không lý do. Cùng bị khai trừ có ông Trần Quốc Cường (Chi bộ khu phố 1, phường Thanh Sơn) vì mua bán trái phép chất ma túy; ông Nguyễn Văn Hào (Đảng bộ xã Thành Hải) do tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.