Thế giới

Nổ bom ở Afghanistan: 90 người chết, Sứ quán Nhật có người bị thương

31/05/2017, 20:59

Theo tin cập nhật của Fox News, tổng cộng có 90 người chết và khoảng 350 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tấn công ở Kabul

Hiện trường vụ tấn công ở Kabul

Đài TBS của Nhật Bản ngày 31/5 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, hai nhân viên của Đại sứ quán Nhật Bản tại Afghanistan đã bị thương trong vụ nổ lớn ở Kabul xảy ra cùng ngày.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa cho biết các nạn nhân vụ nổ có phải là công dân Nhật Bản hay chỉ là nhân viên thuê mướn.

Vụ nổ mạnh xảy ra ở Kabul vào sáng ngày 31/5, gần dinh Tổng thống và các tòa trụ sở Đại sứ quán nước ngoài. Hậu quả của vụ nổ được cho là bom xe đã khiến cho nhiều tòa nhà đã bị hư hỏng, cửa sổ và cửa ra vào bị vỡ toang.

Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn từ cảnh sát Afghanistan cho hay, vụ nổ xảy ra gần Đại sứ quán Đức. Theo tin cập nhật của Fox News, tổng cộng có 90 người chết và khoảng 350 người khác bị thương.

Giới chức địa phương cho rằng thuốc nổ đã được cài đặt trong một chiếc ô tô. Vụ nổ cũng làm hư hại tòa nhà Văn phòng của hãng Tân Hoa Xã của Trung Quốc ở Kabul.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.