Đời sống

Nô đùa cùng em trai, nam sinh ngã va đầu vào bàn tử vong thương tâm

11/06/2019, 13:55

Đang chơi đùa cùng em trai ở sân nhà, M. (Nghệ An) bị ngã đập đầu vào bàn đá tử vong.

img
Chơi đùa cùng em trai, M. (Nghệ An) trượt chân đập đầu vào bàn đá tử vong. (Ảnh minh họa)

Ngày 11/6, ông Nguyễn Bá Tân - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trong lúc chơi đùa cùng em trai, một nam sinh bị ngã va vào bàn đá tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 10/6, hai anh em Nguyễn Tất M. (14 tuổi, trú xã Tân Sơn) và Nguyễn Tất C. (11 tuổi) đang chơi đùa cùng nhau cùng nhau trong sân nhà. Trong lúc đuổi nhau chạy, em M. vấp đồ vật và ngã đập đầu vào bàn đá đặt giữa nhà bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, gia đình đã đưa M. đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em M. đã tử vong ngay sau đó.

Hiện thi thể em M. đang được gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.