An ninh hình sự

Nổ súng AK tại quán cà phê, một người bị bắn xuyên yết hầu

16/08/2017, 14:42

Công an đang điều tra vụ án dùng súng AK bắn nhau tại quán cà phê khiến một thanh niên nguy kịch.

1 (1)

Cơ quan điều tra làm việc với nghi phạm nổ súng AK tại quán cà phê

Ngày 16/8, đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện M’đrắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ án sử dụng vũ khí quân dụng trái phép (súng AK) khiến 1 thanh niên bị bắn trọng thương, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện Công an đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1984 – trú tại xã thôn 5, xã Ea Lai) cho PC 45 (Công an tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh Trương Đức Thảo (SN 1981, trú tại thôn 5, xã Ea Hmlai).

2 (2)

Đối tượng Nguyễn Văn Dương tại Cơ quan công an.

Theo Đại tá Trung, vào khoảng 20h30 ngày 15/8, đối tượng Dương đến quán cà phê của Thảo (thuộc địa bàn thôn 5, xã Ea Hmlai, huyện Ma Đ’drắk) để uống cà phê thì xảy ra mâu thuẫn với anh Thảo, dẫn đến xô xát. Sau đó, Dương đến nghĩa trang tại thôn 6 (xã Ea Hmlai) lấy một khẩu súng AK, được Dương cất giấu trước đó. Lấy súng xong, Dương quay lại quán cà phê đưa súng bắn thẳng vào anh Thảo khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Dương rời khỏi hiện trường, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

“Kết quả khám nghiệm cho thấy anh Thảo bị bắn xuyên yết hầu hướng từ phải qua trái. Tại hiện trường công an thu được 2 vỏ đạn và nhiều dấu vết khác để phục vụ công tác điều tra. Sau khi gây án, đến khoảng 23h cùng ngày, đối tượng Dương đã đến trụ sở công an huyện đầu thú. Chúng tôi đang điều tra làm rõ nguồn gốc của khẩu súng, hoàn thành thủ tục để bàn giao cho PC 45 Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra đúng thẩm quyền”, Đại tá Trung cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.