Thời sự Quốc tế

Nội dung hợp đồng khí đốt với Ukraine đã được tiết lộ

22/12/2019, 07:36

Công ty Nga sẽ ký thỏa thuận hòa giải để rút lại yêu sách của ủy ban chống độc quyền Ukraine.

img
Thiếu khí đốt ở Ukraine trong mùa Đông là một thảm họa - ảnh minh họa.

Theo truyền thông Nga, trung chuyển khí qua Ukraina vào năm 2020 sẽ lên tới 65 tỷ mét khối, và 40 tỷ mét khối /năm trong giai đoạn 2021-2024.

Giám đốc Gazprom Alexei Miller cho biết, thỏa thuận này quy định từ bỏ các khiếu nại mới, rút các yêu cầu bồi thường và thanh toán khoảng 2,9 tỷ USD theo quyết định của Tòa án Trọng tài Stockholm.

Ngoài ra, Gazprom (Nga) và Naftogaz (Ukraine) sẽ ký thỏa thuận về việc giải quyết các khiếu nại lẫn nhau theo các hợp đồng hiện có.

Với Kiev, công ty Nga sẽ ký thỏa thuận hòa giải để rút lại yêu sách của ủy ban chống độc quyền Ukraine.

Trước đó hai ngày, ông Andrey Kobolev, người đứng đầu Công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine nói rằng khả năng ký hợp đồng trung chuyển mới từ ngày mùng 1/1 đang sắp về con số không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.