Bóng đá

Nóng lòng “phục hận” Việt Nam, Thái Lan làm điều chưa từng có ở King's Cup

08/05/2019, 16:22

Thái Lan thay đổi thể thức thi đấu King’s Cup 2019 để có thể gặp Việt Nam ngay trận ra quân.

img
U23 Việt Nam từng thắng U23 Thái Lan 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020

Chiều 8/5, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tổ chức lễ bốc thăm chia cặp thi đấu King’s Cup 2019. Theo đó, tuyển Việt Nam sẽ đụng Thái Lan còn Carabao gặp Ấn Độ. Hai đôi thắng giành vé vào chung kết, hai đội thua gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử King’s Cup có bốc thăm. Trước đây, bốn đội dự giải phân theo thứ bậc trên BXH FIFA, hai đội trên gặp nhau, hai đội dưới gặp nhau. Nếu theo thể thức cũ, Việt Nam sẽ đối đầu Carabao còn Thái Lan so tài cùng Ấn Độ.

Tuy vậy, gần tới ngày tranh tài, FAT đã quyết định thay đổi thể thức. Không loại trừ khả năng người Thái muốn sớm phân tài cao thấp với Việt Nam.

Suốt chiều dài lịch sử, Thái Lan là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á. Nhưng hơn 1 năm trở lại đây, Việt Nam đã vươn lên trở thành lá cờ đầu trong khu vực. Bằng chứng là các đội tuyển Việt Nam giành được một loạt thành tích xuất sắc như: Ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018, top 4 ASIAD 2018 và top 8 Asian Cup 2019.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh khi đại thắng Thái Lan 4-0. Chứng kiến sự vươn lên của Việt Nam, hẳn người Thái không mấy dễ chịu. Đây được coi là nguyên nhân chính khiến FAT ba lần mời tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019.

Ở cấp độ đội tuyển, hai nền bóng đá chưa có dịp so tài kể từ khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền. Nếu đánh bại Việt Nam, dù chỉ trong một giải giao hữu, bóng đá Thái Lan sẽ lấy lại được phần nào thanh thế. Ở góc độ này, có thể hiểu tại sao FAT lại thay đổi thể thức King’s Cup 2019.

Theo lịch, hai trận khai mạc King’s Cup 2019 diễn ra vào ngày 5/6. Trận chung kết và tranh giải ba diễn ra vào 8/6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.