An ninh hình sự

Nữ nhân viên tiệm vàng trộm trăm món trang sức lĩnh 15 năm tù

21/06/2016, 19:42
image

Lợi dụng sự sơ hở của đồng nghiệp, nhân viên tiệm vàng ăn trộm hơn 100 món đồ trang sức đem đi tiêu thụ.

trom_QKCX
Lợi dụng sự sơ hở của đồng nghiệp, nhân viên tiệm vàng ăn trộm hơn 100 món đồ trang sức đem đi tiêu thụ.

Theo báo Tiền Phong, hôm nay 21/6, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Hồng Nhung (SN 1990, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) 15 năm tù vì tội "trộm cắp tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nhung là nhân viên bán hàng của một công ty vàng bạc đá quý trên phố Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2015, quầy hàng của Nhung nhập vào tổng cộng 1.639 sản phẩm và bán được 335 sản phẩm. Tuy nhiên, khi kiểm đếm chỉ còn 1.130 sản phẩm, thiếu 174 sản phẩm.

Tại cơ quan công an, Nhung khai nhận đã lợi dụng việc quản lý và các nhân viên khác sơ hở để trộm những món đồ trang sức bằng vàng giấu vào váy rồi mang ra ngoài tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.

Cũng theo báo KTĐT, số trang sức Nhung trộm được là 174 món có giá trị khoảng hơn 2 tỷ đồng nhưng khi mang ra ngoài bán và cầm cố chỉ được khoảng 600 triệu đồng.

Sau khi có trình báo của chủ cửa hàng, công an vào cuộc điều tra và tới ngày 12/8/2015, Nhung đã công an bắt giữ.

>>>Xem thêm Video Vụ trộm 500 cây vàng, xem camera hé lộ thủ phạm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.