Chính trị

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh

15/06/2021, 15:26

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

img

Ông Nguyễn Phi Long (phải) tặng hoa chúc mừng ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 16/5, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; công bố danh sách 57 người trúng cử HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số 57 đại biểu vừa trúng cử có 15 đại biểu nữ, chiếm trên 26%, 4 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Cũng trong phiên họp sáng nay, HĐND tỉnh Bình Định đã bầu chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XIII. Kết quả, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII và bà Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XII được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

img

Bí thư tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long chúc mừng các Phó chủ tịch UBND tỉnh

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII tiến hành bầu các Trưởng ban, Phó trưởng ban HĐND tỉnh, kiện toàn một số chức danh theo thẩm quyền. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri giao phó.

Ông Hồ Quốc Dũng đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới phải tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng tích cực, trong đó chú trọng về vấn đề cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa chương trình hành động của mình sao cho sát với thực tiễn, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan dân cử, đảm bảo giữ vững kỷ cương kỷ luật, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Định phát động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.