Pháp đình

Ông Nguyễn Đức Chung lĩnh 8 năm tù, bồi thường 25 tỷ

13/12/2021, 15:59

HĐXX đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", bồi thường 25 tỷ đồng.

Chiều 13/12, sau 3 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy -3C.

Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 8 năm tù. Tổng hợp hình phạt 5 năm tù của bản án trước, toà án buộc cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chấp hành án chung là 13 năm tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Võ Tiến Hùng, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội bị tuyên phạt 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic nhận án 4 năm 6 tháng tù.

img

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị tuyên 8 năm tù đồng thời bồi thường 25 tỷ trong vụ mua chế phẩm Redoxy - 3C.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị buộc phải bồi thường 25 tỷ đồng, ghi nhận gia đình bị cáo đã nộp 10 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Trường Giang phải bồi thường hơn 7,1 tỷ đồng, ghi nhận bị cáo đã nộp một tỷ đồng; bị cáo Võ Tiến Hùng bị buộc phải bồi thường 4 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc chủ mưu chỉ đạo việc mua bán chế phẩm Redoxy-C3; bị cáo Võ Tiến Hùng thực hiện hành vi theo chỉ đạo của ông Chung; Nguyễn Trường Giang giữ vai trò đồng phạm trong vụ án, có hưởng lợi bất chính.

Mặc dù chế phẩm Redoxy – 3C được sản xuất theo đơn đặt hàng của TP Hà Nội nhưng ông Chung đã lợi dụng là Chủ tịch UBND TP Hà Nội tạo điều kiện cho Công ty Arktic để công ty này phân phối độc quyền. Việc này đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 36 tỷ đồng.

Trước đó, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, không chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy – 3C qua công ty Arktic. Ông Chung cũng phủ nhận việc cáo buộc Công ty Arktic là công ty gia đình, bởi ông không tham gia góp vốn, không làm ăn và chỉ đạo với bị cáo Nguyễn Trường Giang về các hoạt động kinh doanh,…

Trái ngược với ông Chung, hai bị cáo Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang khẳng định, bản thân không tham gia góp vốn và chia lợi nhuận từ hoạt động của Công ty Arktic. Việc đứng lên làm giám đốc do vợ bị cáo Nguyễn Đức Chung nhờ. Mọi hoạt động kinh doanh của công ty, trong đó có việc mua chế phẩm Redoxy-3C về bán cho Hà Nội, đều do bị cáo Chung chỉ đạo và kết nối.

Bị cáo Võ Tiến Hùng khai nhận, việc Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C của Công ty Watch Water (Đức) qua trung gian là Công ty Arktic là thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Đức Chung. Ông Hùng khẳng định, bản thân không được hưởng lợi gì từ việc mua bán này và cơ quan tố tụng cũng xác định, bị cáo Hùng không được hưởng lợi.

Nói lời sau cùng tại toà, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày, bị cáo chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm cá nhân, tuy nhiên, từ bản kết luận điều tra đến cáo trạng đều chưa thuyết phục được bị cáo, mong HĐXX xem xét thấu đáo trên tinh thần nội quy, quy chế, các luật liên quan.

"Khi xảy ra vụ việc này cũng ảnh hưởng đến vợ con, gia đình. Bản thân tôi cũng bệnh tật, phải đi Pháp mổ phẫu thuật. Trong mấy năm làm việc tôi cùng đồng nghiệp luôn vì lợi ích của cộng đồng, vì lợi ích của thành phố. Vụ này chẳng ai được lợi gì cả", ông Chung nói.

Được biết, quá trình tranh tụng, luật sư bào chữa cho ông Chung đã bổ sung thêm tài liệu mới tại phiên tòa là phiếu nộp tiền của gia đình bị cáo này nộp số tiền 10 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội. Đây là khoản tiền của gia đình bị cáo Chung nộp nhằm bảo lãnh cho trường hợp ông Chung bị tuyên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án thì sẽ khấu trừ vào số tiền bảo lãnh này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.