Hồ sơ tài liệu

Ông Obama nén giận, người Singapore khóc thương Lý Quang Diệu

24/03/2015, 07:01

TNS McCain khuyên Tổng thống Obama “kiềm chế cơn nóng nảy”, người Singapore khóc thương ông Lý Quang Diệu...là những tin nóng trong ngày

obama nong gian
Tổng thống Obama được khuyên nén giận

Thượng nghị sĩ Mỹ khuyên ông Obama nén giận

Những lời phát biểu mới đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc không chấp nhận một nhà nước Palestine độc lập khiến Tổng thống Barack Obama nổi giận. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain vừa phải khuyên Tổng thống “kiềm chế cơn nóng nảy” trước những phát biểu .

Nhà lãnh đạo Mỹ hôm 19/3 tuyên bố Washington sẽ xem lại cách tiếp cận các chính sách ngoại giao của mình đối với vấn đề Trung Đông và Israel sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định không chấp nhận một nhà nước Palestine độc lập.

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 22/3, ông McCain, một người Đảng Cộng hòa, cho rằng hành động của Tổng thống Barack Obama là “cơn nóng giận nhất thời” và khuyên nhà lãnh đạo Mỹ nên vượt qua cơn giận này.

Ý kiến chỉ trích này càng làm mối quan hệ giữa Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ (vốn do Đảng Cộng hòa kiểm soát) thêm bất đồng sâu sắc.

Trả lời câu hỏi liệu liên minh Mỹ - Israel có phải đang ở giữa “thời khắc nguy hiểm” hay không, ông McCain cho biết: “Tất cả tùy thuộc vào Tổng thống Barack Obama. Ông ấy phải vượt qua cơn nóng nảy”.

Ông McCain đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ tập trung đối phó với các mối đe dọa đến từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông và kiềm chế chương trình hạt nhân Iran, thay vì “để ý những lời Thủ tướng Israel phát biểu trong chiến dịch tranh cử”.

Người Singapore tiễn đưa ông Lý Quang Diệu

Quốc tang ông Lý Quang Diệu diễn ra từ ngày 23 đến 29/3. Thi hài ông được đưa đến tòa nhà quốc hội để công chúng vào viếng từ ngày 25 đến 28/3. Lễ tang sẽ được cử hành tại Trường ĐH Quốc gia Singapore lúc 14 giờ ngày 29/3. Thi hài ông Lý được hỏa táng tại nhà hỏa táng Mandai.

khoc thuong
Người Singapore tưởng nhớ ông Lý Quang Diệu

Hàng ngàn người Singapore túc trực ở các con đường xung quanh lối vào dinh Istana, nơi đặt Văn phòng Tổng thống và Thủ tướng Singapore, để đặt hoa và viết sổ tang. Tại Công viên Raffles Place, hàng trăm người cũng xếp hàng để mua những ấn phẩm đặc biệt về cố lãnh đạo này. Ông Robin Chan, 63 tuổi, nói: “Ông ấy là anh hùng. Tôi muốn giữ lại hình ảnh ông ấy trên báo”. Nhiều người dân Singapore đã không cầm được nước mắt khi hay tin cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời.

Người dân Singapore và các doanh nghiệp nước này đã bày tỏ nỗi buồn bằng cách đồng loạt thay avatar đen trên Facebook.

Nhiều người dân Singapore đã tạo ra nhiều avatar có hình ông Lý Quang Diệu trên Facebook để bày tỏ niềm thương nhớ vị cựu thủ tướng tài ba này. SG50, một trang web dành riêng để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Singapore trong năm nay, cũng đã đổi ảnh avatar và ảnh cover thành màu đen, chuyển màu đỏ trong biểu tượng logo của họ thành màu nhẹ nhàng hơn. Ngay cả Google Singapore cũng bày tỏ lời chia buồn của họ bằng cách treo một dải ruy băng nhỏ màu đen trên trang web chính của họ.

Hành động tưởng nhớ này xuất hiện đầu tiên trên Facebook của một số thành viên PAP – trong đó có ông Baey Yam Keng và ông Chan Chun Sing và sau đó lây lan đến cộng đồng mạng người Singapore.

Lính tình nguyện Ukraine được điều động quay về thủ đô Kiev

Hãng tin Vesti dẫn các nguồn tin trong khu vực chiến sự cho biết tối 22/3, nhiều binh sỹ của các lữ đoàn tình nguyện, mang theo vũ khí, đã rời vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine quay về thủ đô Kiev.

Dù báo trên không nói rõ mục đích của động thái này, song nó có thể liên quan tới vụ xung đột ở Công ty quốc doanh UkrTransNafta. Vesti cũng lưu ý rằng "cuộc chiến mới" tại UkrTransNafta chưa bắt đầu.

Quốc hội Ukraine hôm 19/3 đã thông qua sửa đổi Luật công ty cổ phần, theo đó tước quyền kiểm soát của nhà tài phiệt kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Dnepropetrovsk, ông Igor Kolomoisky đối với Ukrnafta - đơn vị sáng lập đồng thời là cổ đông duy nhất của UkrTransNafta.

Cũng trong tối 19/3, không đồng tình với quyết định của Quốc hội Ukraine liên quan tới việc bãi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Alexander Lazorko, ông Kolomoisky đã cùng nhiều người có vũ trang tới trụ sở UkrTransNafta để phế truất quyền Chủ tịch hội đồng quản trị mới UkrTransNafta Yuri Miroshnikov và phục chức cho ông Lazorko.

Sau sự cố này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cảnh cáo ông Kolomoisky và Quốc hội yêu cầu ông từ chức.

Ông Kolomoysky đang tài trợ cho các lữ đoàn tiễu phạt Azov, Aidar, Donbass, Dnepr-1 và Dnepr-2.

Ukraine sẽ ngừng mua khí đốt của Nga từ ngày 1/4 tới

Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, Reuters đưa tin, ngày 23/3, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn thông báo nước này có kế hoạch ngừng mua khí đốt của Nga từ ngày 1/4 tới.

Trong một thông cáo, ông Demchyshyn khẳng định: "Tại thời điểm này, chúng tôi không cần mua khí đốt của Nga và chúng tôi sẽ ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga."

23032015_Nga_Ukraine_gas
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Hôm 21/3 vừa qua, Bộ trưởng Demchyshyn tự tin rằng Nga sẽ phải giảm giá khí đốt cho Kiev trong bối cảnh các nguồn nhập khẩu khí đốt từ Liên minh châu Âu (EU) gia tăng đã giảm đáng kể sự phụ thuộc của Ukraine vào các nguồn cung từ Tập đoàn Khí đốt Quốc gia Nga Gazprom.

Hiện Nga và Ukraine đang thương thảo về một mức giá mới do thỏa thuận khí đốt hiện nay giữa 2 bên sẽ hết hạn vào cuối tháng Ba này.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.