Hồ sơ tài liệu

Ông Putin ký luật cho phép Nga hiện diện tại Syria 49 năm

28/07/2017, 08:19

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một luật để phê chuẩn thoả thuận với chính phủ Syria.

Hai máy bay ném bom Sukhoi Su-25 của Nga

Hai máy bay ném bom Sukhoi Su-25 của Nga tại căn cứ không quân Hmeymim

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một luật để phê chuẩn thoả thuận với chính phủ Syria cho phép Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện tại căn cứ không quân tại Syria trong hơn nửa thế kỷ tới - hãng tin Reuters cho biết. 

Thoả thuận đầu tiên được ký kết tại thủ đô Damascus, Syria hồi tháng Một, bao gồm các điều khoản cho phép Nga có thể sử dụng căn cứ không quân Hmeymim tại tỉnh Latakia. Đây vốn là nơi Nga sử dụng để thực hiện các cuộc không kích hỗ trợ chính phủ Syria tiêu diệt khủng bố. Văn bản này còn cho hay, các lực lượng của Nga sẽ được triển khai tại căn cứ Hmeymim trong 49 năm với lựa chọn có thể kéo dài thoả thuận thêm 25 năm.

Ông Putin đồng ý thoả thuận trên từ thứ Tư vừa qua sau khi thoả thuận nhận được sự ủng hộ từ Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.