Hồ sơ tài liệu

Ông Tập Cận Bình nhắc quan chức quản chặt vợ con

31/12/2015, 06:58

“Nếu không tự răn đe mình, cán bộ hoàn toàn có nguy cơ đánh mất giá trị đạo đức”, Chủ tịch Trung Quốc nói.

Tap-Can-Binh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các nhà lãnh đạo cấp cao nước này giám sát và quản lý chặt chẽ người thân của mình để ngăn chặn tham nhũng, theo SCMP ngày 30/12.

Phát biểu của ông Tập được đưa ra hôm 29/12 vừa qua, trong cuộc họp “Đời sống dân chủ”, trước 25 thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc. Ông Tập thúc giục các ủy viên Bộ Chính trị “nghiêm khắc giáo dục, giám sát con cái, các thành viên gia đình, cũng như cấp dưới, đồng thời khắc phục những vấn đề chưa tốt một cách kịp thời”.

Ông Tập cũng yêu cầu giới chức Trung Quốc nghiêm túc trở thành những người giám sát, điều chỉnh hành vi của các thành viên trong chính gia đình mình, nếu muốn ngăn chặn tham nhũng. “Nếu không tự răn đe mình, cán bộ hoàn toàn có nguy cơ đánh mất giá trị đạo đức” , Chủ tịch Trung Quốc khẳng định. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.