Hồ sơ tài liệu

Pháp: Cấm 46 người có ý đồ gia nhập IS xuất cảnh

24/02/2015, 09:52

Tịch thu hộ chiếu là một trong những biện pháp mới chống khủng bố, hạn chế người Pháp gia nhập IS.

0.
 

Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, 6 công dân nước này đã bị tịch thu hộ chiếu và 40 người khác bị cấm xuất cảnh sau khi có những dấu hiệu cho thấy họ tính tới Syria, Iraq tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Quyền tịch thu hộ chiếu được phê chuẩn cuối năm ngoái là một trong những biện pháp mới chống khủng bố, hạn chế người Pháp gia nhập phiến quân IS.

Cùng ngày, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố, liên quân quốc tế chống IS sẽ đánh bại phiến quân IS trong một cuộc họp có sự tham dự của khoảng 20 tướng lĩnh quân sự, các đại sứ và quan chức tình báo.

Tuy nhiên, ông Carter vẫn chưa đưa ra một tuyên bố dứt khoát về việc có triển khai bộ binh tới thực địa hay không mà chỉ nói “vấn đề này đang được được cân nhắc”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.