Hàng hải

Phát hiện một tàu mắc cạn trên luồng hàng hải Hải Phòng

16/06/2022, 06:30

Một tàu biển vừa bị phát hiện mắc cạn ngay trên đê chắn cát đoạn Lạch Huyện, luồng hàng hải Hải Phòng.

Tin từ Tổng Công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc, xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ vừa di dời tàu An Phúc 06 - một tàu bị cạn trên luồng hàng hải Hải Phòng về vị trí an toàn.

Trước đó, Tổng Công ty đã ra thông báo về một chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu An Phúc 06, được phát hiện trên vùng biển Hải Phòng, bị cạn trên đê chắn cát đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng.

img

Các tàu bị sự cố, bị cạn trở thành những chướng ngại vật nguy hiểm cho các tàu, thuyền hoạt động trên biển. Ảnh minh họa

Tàu bị cạn nằm cách đăng tiêu B1 khoảng 560m về phía hạ lưu và cách phao 18 luồng hàng hải Hải Phòng khoảng 890 về phía Tây Nam.

Ngay sau đó, Tổng Công ty đã ra thông báo hàng hải, để hướng dẫn các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng tăng cường cảnh giới, lưu ý vị trí tàu An Phúc 06 bị cạn nêu trên nhằm đảm bảo an toàn.

Thời gian qua, có nhiều thông báo liên tiếp về việc nhiều phương tiện tàu thuyền bị sự cố, mắc cạn, trở thành những chướng ngại vật đối với các tàu thuyền khi ra vào cảng. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các tàu ra vào các cảng hay hoạt động trên các tuyến luồng hàng hải.

Cách đây vài ngày (8/6), Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cũng thông báo về việc phát hiện tàu cá QNg-91426TS bị đắm tại vùng biển Quảng Nam, là chướng ngại vật nguy hiểm.

Tàu bị đắm tại vị trí cách đèn biển Cửa Đại khoảng 9,8 hải lý về phía Đông Nam. Độ sâu vị trí tàu đắm khoảng 19 m so với số “0” Hải đồ (hải đồ số I-500-12 của Hải quân nhân dân Việt Nam).

Do đó, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã hướng dẫn các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Quảng Nam tăng cường cảnh giới, đi cách xa vị trí tàu đắm nói trên ít nhất 0,5 hải lý để đảm bảo an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.