An ninh hình sự

Phát hiện xác chết treo cổ dưới gầm cầu Long Biên

11/10/2014, 08:15

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở gầm cầu Long Biên, khu vực gần bãi giữa sông Hồng.

Hiện trường vụ tự tử
Hiện trường vụ tự tử

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào lúc 5h ngày 10/10 trong tư thế treo cổ ở gầm cầu Long Biên, khu vực gần bãi giữa sông Hồng. Người đầu tiên phát hiện sự việc là một người phụ nữ sống tại địa phương, trong lúc người này đang trên đường đi làm đồng về. Sự việc ngay sau đó được thông báo cho cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi ban đầu của lực lượng chức năng cho thấy, trên người nạn nhân có một chiếc điện thoại di động hiệu HTC, một chiếc ví bên trong có một chiếc thẻ sinh viên của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (địa chỉ: số 29A, ngõ 124 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) niên khóa 2013 – 2016 và một chiếc thẻ rút tiền tự động (ATM) của ngân hàng Techcombank mang tên Đoàn Nhật Huy (SN 1980, nguyên quán tại tỉnh Hưng Yên).

Theo một số nhân chứng là người địa phương thì khu vực gầm cầu Long Biên ở bãi giữa sông Hồng vốn vắng người qua lại nên nhiều khả năng nạn nhân đã đến đây tự tử từ đêm hôm trước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.