Đường bộ

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn tại dự án giao thông trọng điểm

30/12/2022, 18:52

Kế tục truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12 đã ghi nhiều dấu ấn và tiếp tục được giao nhiều dự án giao thông lớn...

Nhiều khởi sắc

Sáng nay (30/12) Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tổ chức Hội nghị quân chính năm 2022.

img

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo QĐND

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó TGĐ Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, năm 2022, Binh đoàn triển khai nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát; Chính phủ triển khai nhiều nội dung của chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai đồng loạt các dự án trọng điểm quốc gia.

Mặc dù vậy, nhiều khó khăn lớn cũng liên tục xuất hiện như tình trạng”bão giá”và khan hiếm, đứt gãy nguồn cung vật tư, vật liệu; ngân hàng thắt chặt hạn mức tín dụng và điều kiện cho vay, tăng lãi suất vay; nợ đọng trong xây dựng cơ bản kéo dài; Thời tiết diễn biến phức tạp,...

Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Quân ủy TW, Bộ Quốc Phòng; Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã kịp thời có những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị, đảm bảo tăng trưởng so với năm trước, hoàn thành kế hoạch Bộ Quốc phòng giao.

Đối với các công trình, dự án giao thông, Binh đoàn 12 đã tranh thủ tối đa điều kiện thuận lợi về thời tiết, chớp thời cơ khi giá cả vật tư, nhiên liệu “hạ nhiệt“ để thi công tăng ca tăng kíp, thông tầm ngày nghỉ, ngày lễ đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng tốt nhiều dự án trọng điểm như: cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ,...

“Với năng lực, uy tín được Chính phủ, các Bộ ngành, chủ đầu tư, địa phương ghi nhận đánh giá cao, năm 2022, Tổng công ty tiếp tục có nhiều đột phá trong khâu tìm việc, tham gia đấu thầu, trúng thầu các dự án lớn, đặc biệt là được Bộ GTVT, chủ đầu tư giao thực hiện thực hiện nhiều gói thầu lớn của dự án cáo tốc Bắc - Nam giai đoạn 2”, ông Tuấn Anh nói.

img

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 đánh giá năm 2023, hoạt động của đơn vị sẽ có nhiều thuận lợi hơn.

Biểu dương và chúc mừng các kết quả Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đạt được, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, năm 2022, kết quả hoạt động của Binh đoàn 12 đã khởi sắc hơn so với hai năm trước đó.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tổng công ty Trường Sơn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ quan trọng được giao. “Đơn vị cũng đã chủ động, linh hoạt điều hành, quản lý thi công các công trình hiệu quả, đóng góp phát triển đất nước, nâng cao đời sống của người lao động”, Thượng tướng Vũ Hải Sản nói.

Nhận định năm 2023 dự báo vẫn còn nhiều thách thức, song, thời cơ dành cho Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn còn rất lớn khi bên cạnh dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm sẽ được triển khai thực hiện vào thời gian tới như: Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 Hà Nội,…, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Binh đoàn 12 bảo đảm nguồn vốn triển khai các công trình; Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở điều hành đúng pháp luật, hiệu quả, an toàn.

“Là đơn vị kế tục truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, tôi tin tưởng Binh đoàn 12 sẽ tiếp tục phát huy đạt được những kết quả khởi sắc hơn trong năm 2023”, Thượng tướng Vũ Hải Sản chia sẻ.

img

Với năng lực, uy tín và tiềm lực về tài chính, máy móc thiết bị, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tiếp tục được lựa chọn tham gia thi công nhiều gói thầu tại dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Quyết tâm xuyên Tết, rút ngắn tiến độ

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đánh giá, năm 2023, Binh đoàn 12 thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị có nhiều thuận lợi hơn năm 2022 khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

"Quỹ việc làm của Binh đoàn chuyển tiếp từ 2022 qua 2023 với giá trị hơn 21.000 tỷ đồng, cán bộ, người lao động được đảm bảo việc làm ổn định trong ba năm: 2023, 2024 và 2025. Đây là thời cơ cho binh đoàn", ông Ngọc nói.

Chia sẻ thêm bên lề hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, với năng lực, uy tín khẳng định tại nhiều dự án, những ngày cuối năm 2022, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Trường Sơn tiếp tục được Bộ GTVT, các Ban QLDA (chủ đầu tư) lựa chọn là nhà thầu tham gia thi công xây lắp 3 gói thầu tại các dự án đoạn: Bùng - Vạn Ninh, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Cần Thơ - Hậu Giang. Đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm của một doanh nghiệp quân đội với các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Sau khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư, Binh đoàn đã tổ chức huy động ngay lực lượng để bắt tay vào triển khai thi công ngay sau lễ khởi công.

Sở hữu lợi thế có 33 đầu mối trải dài ba miền: Bắc - Trung - Nam, ngay thời điểm này, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các thủ tục nhận bàn giao mặt bằng và khảo sát nguồn vật tư, vật liệu, quyết tâm thi công xuyên Tết, bảo đảm tiến độ và kỳ vọng của Chính phủ.

“Khó khăn nhất hiện nay là nguồn cát đắp phục vụ thi công dự án Hậu Giang - Cà Mau vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Song, với kinh nghiệm triển khai cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, nhà thầu sẽ phối hợp với chủ đầu tư làm việc với địa phương để dự án sớm có đủ nguồn vật liệu, bắt kịp tiến độ triển khai hiện trường”, ông Ngọc nói.

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, trong năm 2023, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12 đã quyết định tập trung mọi nguồn lực để gói thầu 3.4 do đơn vị đảm nhận vượt tiến độ 6 tháng (30/6/2023).

Tết Nguyên đán 2023, lực lượng Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cũng sẽ chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết. Các cán bộ, công nhân viên sẽ tập trung thi công 3 ca, 4 kíp, tận dụng thời tiết mùa khô đẩy nhanh tiến độ.

Riêng tại dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, đảm nhận gói thầu XL02, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là nhà thầu duy nhất hoàn thành hạng mục công việc được giao trước 30/6/2022.

Gói thầu 13-XL đoạn Mai Sơn - QL45 Tổng công ty tham gia thi công, hiện cũng đã thảm xong lớp bê tông nhựa C19, đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.