Hồ sơ tài liệu

Phế truất Tổng thống Assad không thành, Mỹ "nổi đóa"?

06/08/2016, 07:51
image

Phía Nga cho rằng Mỹ đang chỉ trích nước này vì việc phế truất Tổng thống Syria Assad không thành.

syria-assad-1

Phía Nga cho rằng Mỹ đang chỉ trích nước này vì việc phế truất Tổng thống Syria Assad không thành. (Ảnh minh họa)

Ngày 4/8, Tổng thống Mỹ Obama đã tỏ ra quan ngại trước các hoạt động quân sự của Nga nhằm hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Assad.

Ông Obama cũng cảnh báo Nga đã thất bại khi đưa ra nhiều bước đi khiến tình hình Syria ngày một sấu đi. Ngày 5/8, phía Nga đã có "câu trả lời", TTXVN đưa tin.

Cụ thể, Trợ lý của tổng thống Putin, ông Yury Ushakov tuyên bố Mỹ cần cân nhắc hậu quả khi đưa ra những tuyên bố về Syria và nhằm vào Nga.

Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Đuma Quốc gia Nga (Hạ viện) Aleksander Romanovich cũng cho rằng, hiện Mỹ đang liên tiếp "công kích" Moskva ở tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Frants Klinnetsevich thì nhận định, Mỹ "tức giận" vì chiến lược không kích hiệu quả của Moskva ở Syria.

Bởi lẽ, không quân Nga đang hỗ trợ tốt cho quân chính phủ chống khủng bố. Điều này giúp địa vị của Tổng thống Assad vững chắc hơn. Trong khi đó, Mỹ luôn muốn ông Assad từ chức.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.