Hồ sơ tài liệu

Phiến quân Hồi giáo Philippines bắt giữ 10 thuyền viên Indonesia

29/03/2016, 17:10

Tàu Brahma 12 của Indonesia với 10 thuyền viên được cho là bị phiến quân Hồi giáo tấn công tại vùng biển Philippines.

abusayyaf
Phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf tuyên bố trung thành với IS. Ảnh: thejarkatarpost.

Theo Sputnik, ngày 29/3, cơ quan tình báo Indonesia đã nhận được thông tin cáo buộc các chiến binh Hồi giáo đã bắt giữ tàu Indonesia Brahma 12 với 10 thuyền viên trên tàu trong vùng biển Philippines.

Trước đó, con tàu đang trong địa phận Kalimantan của Indonesia và có lẽ đã bị bắt vào hôm 26/3 vừa qua. Những kẻ bắt cóc đòi 1 triệu USD tiền chuộc.

Theo tuyên bố, những kẻ bắt cóc có thể liên quan với các nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf, tuy nhiên cơ quan tình báo đã không bình luận về vấn đề này.

Abu Sayyaf là tổ chức bắt cóc người nước ngoài nổi tiếng ở Philippines và được cho là đã cam kết trung thành với IS, đã bị cấm tại một số quốc gia, trong đó có Nga và Hoa Kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.