Hồ sơ tài liệu

Philippines chấp nhận để Australia triển khai máy bay chống Maute

24/06/2017, 10:06

Philippines đã chấp nhận để Australia triển khai máy bay AP-3C Orion trên đảo Mindanao.

AP-3C Orion

Philippines chấp nhận để Australia triển khai máy bay AP-3C Orion trên đảo Mindanao

Báo Inquirer ngày 23/6 đưa tin cho biết chính quyền Philippines đã chấp nhận đề nghị để Australia triển khai máy bay chống khủng bố Maute tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao.

Theo đó, quân đội Australia sẽ sớm bắt đầu triển khai máy bay do thám P-3 Orion hoạt động trên đảo Mindanao để giúp quân đội chính Philippines trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Maute - lực lượng vẫn đang chiếm giữ thành phố Marawi từ cách đây 1 tháng.

Bộ trưởng quốc phòng Australia - Marise Payne trong một tuyên bố đã xác nhận việc chính quyền Philippines chấp thuận đề nghị triển khai 2 chiếc P-3 Orion của Không quân Australia.

Tuy nhiên, quan chức Australia không cung cấp bất cứ thông tin chi tiết nào về kế hoạch hoạt động của các máy bay P-3 Orion.

Trước đó, chính quyền Australia đã hỗ trợ Philippines 920,000 USD bằng hàng cứu trợ lương thực và các nhu yếu phẩm khác để giúp người dân Marawi vượt qua thời gian khốn khó khi thành phố của họ bị các tay súng Maute phong tỏa.

Trong khi đó, Mỹ cũng đã hỗ trợ Philippines bằng kỹ thuật và không trực tiếp tham chiến chống khủng bố Maute ở Marawi.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.