An ninh hình sự

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh ghì đầu dân xuống nước chưa thành khẩn

26/08/2020, 11:36

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Lâm Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Hồng Dân chưa thành khẩn khai báo.

img
Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) ghì đầu người dân xuống nước chưa thành khẩn khai báo khi làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ “Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ghì đầu người dân xuống nước” ở Bạc Liêu, ngày 26/8, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã có thông báo gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân thông báo về việc cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật.

Người vi phạm là ông Lâm Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Hồng Dân. Ông Thành đã bị Công an huyện Hồng Dân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2,5 triệu đồng, do có hành vi xâm hại sức khỏe của người khác quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo thông báo của cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Dân, quá trình điều tra, giải quyết nguồn tin về tội phạm ông Lâm Trung Thành chưa thành khẩn khai báo, chưa ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào sáng ngày 1/7, ông Lâm Trung Thành đi thăm ruộng tại ấp Ninh Thạnh I, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu thì phát hiện trong ruộng của mình không còn nước và thấy ruộng của bà T.T.T. (SN 1968, ngụ xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) giáp ranh mở nước mà không đắp đất lại.

Sau đó, ông Thành gặp bà T. để nói chuyện về việc mở đường nước. Trong lúc cự cãi, ông Thành dùng tay đẩy bà T. té xuống ruộng, rồi tiếp tục đè đầu bà T. xuống mương nước. Sự việc được một người dân phát hiện và tri hô, ông Thành mới buông bà T. ra. Sau đó, bà T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân sau đó.

Tại kết quả giám định pháp y về thương tích số 132/TgT ngày 22/7/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Bạc Liêu kết luận tỷ lệ thương tích của bà T. xây xát vùng cổ tả, cơ chế hình thành thương tích là do vật tầy tác động từ trái qua phải.

Kết thúc quá trình điều tra nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Dân đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại ấp Ninh Thạnh I, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân theo quy định tại khoản 2, Điều 157 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về hành vi không cấu thành tội phạm và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp cũng đã thống nhất Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.